Thị trường việc làm tại Mỹ tiếp tục cải thiện trong năm 2014

Đà phục hồi mạnh hơn của nền kinh tế lớn nhất thế giới trong những tháng qua đang tiếp tục góp phần cải thiện hơn nữa thị trường việc làm của người lao động Mỹ trong năm 2014.
Thị trường việc làm tại Mỹ tiếp tục cải thiện trong năm 2014 ảnh 1Quang cảnh bên ngoài tòa nhà Phòng Thương mại Mỹ ở Washington, DC. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đà phục hồi mạnh hơn của nền kinh tế lớn nhất thế giới trong những tháng qua đang tiếp tục góp phần cải thiện hơn nữa thị trường việc làm của người lao động Mỹ trong năm 2014.

Báo cáo công bố ngày 18/12 của Bộ Lao động Mỹ cho biết số lượng người lao động Mỹ lần đầu tiên nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước bất ngờ giảm mạnh.

Trong tuần kết thúc ngày 13/12 vừa qua, tổng số người Mỹ nộp đơn lần đầu xin hưởng trợ cấp thất nghiệp là 289.000 người, giảm 6.000 người so với tuần trước đó. Số lượng đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp này thấp hơn nhiều so với mức dự kiến 295.000 người của các chuyên gia.

Trong 4 tuần gần đây, số người nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp trung bình mỗi tuần giảm 750 người, xuống mức trung bình 298.750 người.

Đến tháng 11 vừa qua, nền kinh tế Mỹ có 10 tháng liên tục tạo ra được hơn 200.000 việc làm mới. Đây là khoảng thời gian kéo dài nhất kinh tế Mỹ tạo ra mỗi tháng hơn 200.000 việc làm mới kể từ năm 1994.

Theo các chuyên gia, nhịp độ tăng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trong hai quý liên tục vừa qua đạt trên 4,5% là một nguyên nhân góp phần tạo ra thêm nhiều việc làm cho người lao động. Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ hiện ở vẫn mức 5,9% nhưng là tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất kể từ tháng 7/2008.

Ông Adam Sarhan, Tổng Giám đốc điều hành của công ty vốn đầu tư Sarhan Capital, cho biết quyết định ngày 17/12 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đưa ra sau cuộc họp cuối cùng của năm 2014, theo đó tiếp tục duy trì lãi suất cơ bản ở mức siêu thấp 0-0,25% theo đuổi suốt từ tháng 12/2008 tới nay là nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đánh giá của Fed về những tín hiệu tích cực của nền kinh tế Mỹ như tỷ lệ thất nghiệp giảm và chi tiêu tiêu dùng tăng cũng làm an tâm hơn giới đầu tư.

Dự báo về tốc độ tăng GDP của nền kinh tế đầu tàu thế giới trong năm 2015 ở mức 2,6-3,0%, trong khi tỷ lệ thất nghiệp dự kiến giảm xuống mức 5,2% cho thấy niềm tin của Fed vào viễn cảnh của nền kinh tế Mỹ.

Trong báo cáo cập nhát, công bố đầu tháng này, Fed nhận định nền kinh tế Mỹ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định với 11 trong 12 khu vực đang tăng trưởng khả quan trong hầu hết các lĩnh vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục