"Thị trường VN hấp dẫn các doanh nghiệp Pháp"

Theo ông Frédéric Sanchez, Chủ tịch MEDEF: Thị trường VN luôn là điểm đến đầu tư hấp dẫn của các doanh nghiệp hàng đầu của Pháp.

"Thị trường Việt Nam luôn là điểm đến đầu tư hấp dẫn của các doanh nghiệp hàng đầu Pháp ngay cả khi khủng hoảng kinh tế thế giới diễn ra”.

Đó là phát biểu của ông Frédéric Sanchez, Chủ tịch Hội đồng Chủ doanh nghiệp Pháp - Việt (MEDEF), trong buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Hữu Hào diễn ra chiều 12/11, tại Hà Nội.

Cũng theo ông Frédéric Sanchez, thì MEDEF đã có mặt tại Việt Nam từ những năm 80 của thế kỷ trước và những hợp tác trước đây chủ yếu chỉ tập trung vào lĩnh vực công nghiệp nặng. Nhưng với một môi trường đầu tư không ngừng cải thiện đã thu hút sự hiện diện của các doanh nghiệp hàng đầu Pháp khi tăng cường đầu tư vào Việt Nam.

“Việt Nam là thị trường thích hợp nhất bởi trình độ, tay nghề của đội ngũ kỹ sư ngày càng được nâng cao và cộng đồng lớn Việt kiều ở Pháp làm trong các lĩnh vực này là điều kiện rất thuận lợi thu hút sự đầu tư vào Việt Nam của các doanh nghiệp Pháp”, ông Frédéric Sanchez nói.

Theo Thứ trưởng Đỗ Hữu Hào, Việt Nam là một trong số những nước đầu tiên sớm thoát khỏi khủng hoảng. Mỗi năm Việt Nam cần từ 3.000 - 4.000 MW điện, do vậy phía Việt Nam cũng kêu gọi đầu tư của nhiều nước vào các lĩnh vực như, điện, than, dầu khí, điện nguyên tử…

Đầu tư của phía Pháp giai đoạn một nhà máy lọc dầu Dung Quất đã thành công và phía Việt Nam sẽ tiếp tục giai đoạn 2 của nhà máy này với sự hợp tác sâu hơn nữa của các tập đoàn Pháp.

Ông Hào cũng kêu gọi các doanh nghiệp Pháp hợp tác trên các lĩnh vực mà phía Việt Nam quan tâm như: Công nghệ thông tin và viễn thông, cơ khí chế tạo, lọc hóa dầu, cảng biển, chính sách tiết kiệm năng lượng, công nghệ sạch… và đặc biệt là việc chuyển giao công nghệ mới từ phía Pháp cho Việt Nam.

Hiện MEDEF là tổ chức hàng đầu, qui tụ gần 800 nghìn doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực của nền kinh tế nước Pháp. Qua chuyến thăm này, MEDEF mong muốn tái khẳng định mối quan tâm đặc biệt của các doanh nghiệp Pháp đối với đất nước và sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, cũng như tăng cường mối liên hệ giữa các doanh nghiệp hai nước./.

Đức Duy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục