Thị trường ximăng phía Nam vẫn cần tiếp viện

Theo Hiệp hội Ximăng Việt Nam, tình trạng mất cân đối cung cầu ximăng giữa phía Nam và phía Bắc vẫn tiếp diễn nên cần có sự tính toán, điều chuyển hàng hợp lý để tránh sốt ảo.

Theo Hiệp hội Ximăng Việt Nam, tình trạng mất cân đối cung cầu ximăng giữa phía Nam và phía Bắc vẫn tiếp diễn nên cần có sự tính toán, điều chuyển hàng hợp lý để tránh sốt ảo.

Theo tính toán, nhu cầu tiêu thụ ximăng ở các tỉnh phía Nam hàng năm cần khoảng 17,5 - 18 triệu tấn, trong khi khả năng sản xuất năm 2009 sẽ chỉ đạt 5,5 triệu tấn. Lượng xi măng thiếu hụt cho thị trường phía Nam ước tính khoảng 12 - 12,5 triệu tấn, cần được điều chuyển từ phía Bắc vào.

Hiện nay, tại khu vực phía Nam chỉ có 4 nhà máy ximăng lò quay sản xuất từ nguyên liệu đá vôi gồm Hà Tiên 2, Holcim Việt Nam, Tây Ninh, Bình Phước và 1 nhà máy ximăng lò đứng tại Bình An - Kiên Giang.
 
Những trạm nghiền độc lập khác sản xuất ximăng từ nguồn clinker nhập khẩu nước ngoài hoặc chuyển từ các nhà máy ximăng phía Bắc vào. Để tăng nguồn cung cho thị trường này và giảm bớt khối lượng vận chuyển clinker, ximăng từ phía Bắc vào, Bộ Xây dựng đã yêu cầu chủ đầu tư của 4 nhà máy ximăng đang triển khai trên địa bàn này là Hà Tiên 2, Holcim, An Phú Bình Phước, Minh Tâm - Bình Phước khẩn trương đẩy nhanh tiến độ đầu tư để sớm đưa công trình vào hoạt động.

Cuối tháng 4, Nhà máy ximăng Tây Ninh đã chính thức đi vào sản xuất, trở thành 1 trong 3 đơn vị sản xuất ximăng lớn nhất khu vực phía Nam, góp phần quan trọng vào việc ổn định nguồn cung cho khu vực này với khả năng sản xuất trong giai đoạn 1 là 2 triệu tấn/năm.
 
Cùng đó, Công ty ximăng Hà Tiên 2 - một trong những thương hiệu được ưa chuộng nhất tại khu vực phía Nam cũng vừa khởi công xây dựng dây chuyền ximăng Hà Tiên 2.2 công suất 1,26 triệu tấn clinker/năm với tổng mức đầu tư trên 3.000 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành cuối năm 2010.
 
Tổng công ty Công nghiệp ximăng Việt Nam (Vicem) cũng đang chỉ đạo các đơn vị thành viên nhanh chóng hoàn thiện để đưa Trạm nghiền và phân phối ximăng ở quận 9 (Thành phố Hồ Chí Minh), Trạm nghiền ximăng Long An và Trạm nghiền ximăng Quảng Trị vào hoạt động trong quý II/2009./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục