Thi viết về phòng, chống tệ nạn xã hội

Ngày 28/5, tại Hà Nội, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã chính thức phát động cuộc thi viết về gia đình văn hóa, làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu trong công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên phạm vi toàn quốc.

Ngày 28/5, tại Hà Nội, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã chính thức phát động cuộc thi viết về gia đình văn hóa, làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu trong công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên phạm vi toàn quốc.
 
Cuộc thi nhằm tôn vinh, biểu dương, khích lệ những gia đình văn hóa, làng văn hóa, tổ dân phố văn hoá tiêu biểu có thành tích trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên các vùng miền trong cả nước, góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh, giữ gìn bản sắc dân tộc.
 
Tất cả các tác giả chuyên nghiệp, không chuyên trong cả nước, không giới hạn về độ tuổi, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, dân tộc, thành phần giới tính, tôn giáo đều có quyền gửi tác phẩm dự thi.
 
Bài dự thi viết theo thể loại truyện và ký, dài không quá 2.500 từ và gửi tới Ban tổ chức đến ngày 31/9/2009. Tác giả có tác phẩm dự thi được in trong tài liệu tuyên truyền sẽ được nhận nhuận bút theo chế độ hiện hành.

Dự kiến lễ trao giải thưởng cuộc thi viết về gia đình văn hóa, làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu trong công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội sẽ diễn ra vào cuối thánh 10/2009. Ban tổ chức sẽ trao 11 giải thưởng trong đó có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 3 giải ba, 6 giải khuyến khích cho tác giả có tác phẩm xuất sắc nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục