Thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng

Hội nghị tại Hà Nội đã chia sẻ cách quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng và thích ứng với biến đổi khí hậu giữa các quốc gia.
Ngày 19/4, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Học viện Môi trường và Phát triển Anh Quốc (IIED) tổ chức hội nghị quốc tế về thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng lần thứ 6 năm 2012 (CBA6).

Hội nghị nhằm chia sẻ việc thực hiện quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng và thích ứng với biến đổi khí hậu giữa các tổ chức, các quốc gia.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát nhấn mạnh Việt Nam hàng năm phải đối mặt với nhiều loại hình thiên tai như bão, lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất. Thiên tai và biến đổi khí hậu đã và đang gây tác động lớn đến lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, tác động bất lợi đến nhiều nhóm đối tượng khác nhau, nhất là cộng đồng dân cư nằm trong vùng nguy cơ cao, các hộ dân nghèo và người nông dân.

Để giảm thiểu rủi ro, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp xây dựng hệ thống chính sách, đê sông, đê biển, trồng và bảo vệ rừng đầu nguồn, xây dựng hệ thống phòng chống ngập úng, xây dựng khu neo đậu cho tàu thuyền...

Hội nghị đã tập trung thảo luận, chia sẻ những bài học kinh nghiệm thông qua các hình thức khác nhau như hội thảo, đối thoại chính sách... để hoàn thiện các chương trình quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tại hội nghị, Đặc phái viên Tổng thư ký Liên hợp quốc Margreta Wahltrom chia sẻ việc phòng chống thiên tai là thách thức lớn với bất kỳ quốc gia nào. Việc thích ứng với biến đổi khí hậu để nâng cao đời sống, bảo vệ tính mạng người dân, giảm thiệt hại... phụ thuộc vào chính sách của từng quốc gia.

Cũng tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết tác động của biến đổi khí hậu trong 10 năm trở lại đây ngày càng tăng và ước tính thiệt hại tài sản chiếm khoảng 2% GDP. Trong tương lai, biến đổi khí hậu và nước biển dâng còn ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

Vì vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá cao hội nghị quốc tế lần này, coi đây là diễn đàn để các nhà quản lý, các nhà khoa học, các tổ chức xã hội Việt Nam và quốc tế thảo luận, phổ biến các bài học kinh nghiệm để thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại hội nghị, ông John Nielsen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam và Lào khẳng định Đan Mạch có nhiều kinh nghiệm trong thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng và sẵn sàng chia sẻ với Việt Nam.

Hội nghị kết thúc vào ngày 22/4./.


Thu Hà (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục