Thiên tai bất thường xảy ra tại nhiều quốc gia dịp đón năm mới

Hàng loạt các hiện tượng thời tiết bất thường như mưa lũ, bão lụt, cháy rừng, năng nóng diễn ra trên khắp thế giới do ảnh hưởng của tình trạng biến đổi khí hậu.
Thiên tai bất thường xảy ra tại nhiều quốc gia dịp đón năm mới ảnh 1Lũ lụt nghiêm trọng tại bang Missouri, Mỹ. (Ảnh: AP)

Sau đợt bão lớn và lốc xoáy bất thường, các bang Đông Nam nước Mỹ tiếp tục đương đầu với đợt lũ lịch sử cướp đi sinh mạng của ít nhất 24 người tại các bang Missouri, Illinois, Arkansas và Oklahoma đồng thời nhấn chìm nhiều thị trấn.

Theo Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ ngày 30/12, mực nước sông Missisippi chạy qua bang Missouri ở một số khu vực hiện đã cao hơn 4,2 m so với đỉnh của đợt lũ trước và dự báo sẽ tăng thêm 2,4 m nữa khi đạt đỉnh vào ngày 1/1.

Mưa bão cũng khiến các bang Alabama, Florida, Georgia, Bắc và Nam Carolina và Tây Virginia phải ban bố cảnh báo lũ quét đe dọa tàn phá đường giao thông, cầu và đường hầm tại các bang này.

Lũ đã xuất hiện ở một loạt các bang Kansas, Texas, Louisiana, Mississippi, Kentucky, Tennessee, Indiana và Ohio.

Phát biểu trên truyền hình, Thống đốc bang Missouri Jay Nixon khẳng định bang đã ghi nhận mực nước tăng kỷ lục đồng thời cảnh báo người dân thận trọng.

Hầu hết 13 nạn nhân thiệt mạng trong đợt lũ này tại Missouri là do nước lũ cuốn xe ôtô đi.

Theo hình ảnh trên truyền hình, nước lũ cùng bùn đất đã nhấn chìm nhà dân và cửa hàng. Nhiều người dân đang chờ lực lượng cứu hộ trên nóc các ngôi nhà.

Đợt lũ này hiện ảnh hưởng nhiều nhất các thị trấn nhỏ và khu vực nông thôn, tuy nhiên dự báo vào ngày 31/12, mực nước tại khu vực hạt St. Louis sẽ đạt mức kỷ lục và có thể gây nguy hiểm cho cư dân đông đúc ở nơi này.

Cư dân ở hai thị trấn West Alton và Arnold đã được thông báo sơ tán.

Hàng trăm tình nguyện viên đang phải gia cố 19 đoạn đê dọc sông Mississippi và các nhánh phụ. Dự báo sau khi đạt đỉnh phải mất 1 tuần để nước sông hạ xuống.

Lũ lụt xuất hiện sau đợt bão lớn hồi tuần trước gây mưa trên nhiều khu vực của bang này với lượng mưa lên đến 300 mm.

Bão và lốc xoáy bất thường đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 51 người và khiến hàng triệu mắc kẹt không thể về nhà vào mùa Giáng sinh. Hơn 750 chuyến bay đã bị hủy và 4.760 chuyến bay đã phải hoãn lại trong ngày 30/12.

Thiên tai bất thường xảy ra tại nhiều quốc gia dịp đón năm mới ảnh 2Bão Frank đổ bộ vào Scotland. (Nguồn: irishtimes.com)

Trong khi đó, cơn bão Frank đã khiến giới chức Scotland phải ban bố báo động đỏ tại khu vực Dumfries và thị trấn Peebles, gây cản trở giao thông trên khắp Scotland và gây mất điện cho hơn 5.500 hộ gia đình.

Khoảng 300 người dân ở Peebles đã phải sơ tán. Lực lượng Hải quân hoàng gia đã sử dụng trực thăng để sơ tán các hành khách bị mắc kẹt trên một xe khách bị lũ cuốn trôi. Nhiều chuyến bay cũng bị ảnh hưởng do mưa bão.

Trước đó, mưa lớn cũng gây ra lũ lụt tại nhiều nơi ở phía Bắc vùng England của Anh khiến hàng trăm người đã phải đi sơ tán và chính phủ đã phải triển khai quân đội nhằm đối phó với mưa lũ.

Hai khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là Lancashire ở Tây Bắc England và Yorkshire ở Đông Bắc nước này. Tuy nhiên, hiện nước đã rút và công việc dọn dẹp sau thiên tai đã được tiến hành.

Trong khi đó, Colombia đã ban bố cảnh báo đỏ tại 23 tỉnh do mực nước quá thấp ở hai con sông lớn Magdalena và Cauca, cung cấp nước cho hàng trăm thành phố và thị trấn.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Colombia Manuel Santos cho biết cảnh báo đỏ này sẽ cho phép chính phủ nhanh chóng thực hiện các biện pháp phân phối cũng như hạn chế tiêu thụ nước ở các hộ gia đình.

Bên cạnh đó, các biện pháp phân phối điện cũng sẽ được tiến hành do nguồn điện của nước này chủ yếu là nhờ thủy điện.

Tổng thống Santos cũng phải ban bố cảnh báo đỏ đối với khả năng cháy rừng xảy ra do hạn hán.

Hiện tượng El Nino làm tăng nhiệt độ của Thái Bình Dương khiến Colombia và khu vực Trung Mỹ trở nên khô hạn hơn. Tình trạng hạn hán cũng đang ảnh hưởng đến gần một nửa diện tích canh tác cà phê của Colombia.

El Nino cũng khiến năm 2015 trở thành một trong những năm nóng nhất ở Hà Lan trong hơn 100 năm qua.

Theo Viện Khí tượng Hoàng gia Hà Lan, nhiệt độ trung bình của nước này trong năm qua lên tới 10,9 độ C, cao thứ 5 trong các số liệu ghi nhận kể từ năm 1901. Năm có nhiệt độ trung bình cao nhất tính đến nay của nước này là năm 2014 với 11,7 độ C.

Hà Lan vừa kết thúc năm 2015 với tháng 11 thời tiết đặc biệt ôn hòa và tháng 12 ấm áp nhất từng được ghi nhận với nhiệt độ trung bình 9,5 độ C.

Trong cả năm 2015, quốc gia Tây Bắc Âu này chỉ có một ngày duy nhất nhiệt độ xuống dưới ngưỡng đóng băng hôm 23/1. Tuy nhiên, đây cũng là ngưỡng lạnh nhất từng được ghi nhận tại Hà Lan, âm 8,8 độ C.

Trong khi đó, ngày nóng nhất được ghi nhận là ngày 2/7 với mức nhiệt 38,2 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục