Thiên tai gây thiệt hại nặng tại châu Mỹ

Ít nhất 45 người thiệt mạng, hơn 100 nghìn người bị ảnh hưởng và gần 20.000 ngôi nhà bị sập hoặc hư hỏng do các trận mưa lớn gây lụt và sụt lở đất trong những ngày qua tại Colombia.

Ít nhất 45 người thiệt mạng, hơn 100 nghìn người bị ảnh hưởng và gần 20.000 ngôi nhà bị sập hoặc hư hỏng do các trận mưa lớn gây lụt và sụt lở đất trong những ngày qua tại Colombia.
 
Viện thủy văn và nghiên cứu môi trường của Colombia (IDEAM) ngày 6/5 cho biết hiện nhiều vùng trong cả nước đang ngập sâu dưới nước và tình hình mưa lụt ở quốc gia Nam Mỹ này có thể sẽ còn kéo dài đến giữa tháng 7.
 
Theo báo cáo của Bộ Nội vụ Colombia, đợt mưa đầu mùa năm 2008 ở nước này cũng đã làm 83 người thiệt mạng, ảnh hưởng đến cuộc sống của gần 500.000 người, làm sập và hư hỏng hơn 35.000 ngôi nhà.
 
Trong khi đó, các quan chức Brazil cho biết đợt mưa lũ bất thường lớn nhất trong hai thập kỷ qua đang xảy ra tại Đông Bắc nước này đã làm ít nhất 32 người thiệt mạng và gần 200.000 người rơi vào cảnh vô gia cư.
 
Tại bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất Maranho, nước trên các con sông tiếp tục dâng cao, trung bình 30cm/ngày, làm nhiều cây cầu bị phá hủy, gây nguy hiểm cho hoạt động cứu trợ cũng như cô lập nhiều khu vực dân cư.
 
Tại 3 bang thuộc khu vực Amazon, ít nhất 3 nghìn thổ dân da đỏ sống gần lưu vực sông buộc phải sơ tán lên các vùng đất cao hơn hoặc trong các khu rừng.
 
Hiện giới chức Brazil đang lo ngại tình hình có thể tiếp tục diễn biến xấu do dự báo mưa lớn vẫn tiếp diễn trong nhiều tuần tới. Nhiều khu vực bị cô lập khiến việc lực lượng cứu hộ không thể chuyển lương thực và nước uống tới tay người dân.
 
Đợt mưa lũ bất thường trên hai tháng qua tại Brazil, đã gây ảnh hưởng tới 10 bang trong tổng số 26 bang của nước này, kéo dài từ các bang có các khu rừng ẩm ướt tới vùng duyên hải vốn quanh năm khô hạn.
 
Tại Mỹ, cùng ngày 6/5, hai người đã thiệt mạng khi một chiếc máy bay một động cơ phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Lantana, phía Nam bang Florida và đâm vào một chiếc máy bay khác đang đỗ tại sân bay này.
 
Hiện danh tính của hai nạn nhân chưa được xác định song có nguồn tin cho biết một người là nhân viên của sân bay này. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, đài truyền hình địa phương đã phát đi đoạn băng ghi hình hai chiếc máy bay bị phá hủy nặng nề do vụ va chạm./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục