Thiên tai liên tục, người Mỹ tin có "Ngày tận thế"

Hàng loạt những thảm họa thiên nhiên xảy ra gần đây khiến hai phần ba người dân Mỹ tin rằng đó là dấu hiệu của ngày Tận thế.
Hàng loạt những thảm họa thiên nhiên xảy ra gần đây như lũ lụt, động đất, núi lửa phun khiến hai phần ba người dân Mỹ tin rằng đó là dấu hiệu cho thấy ngày Tận thế sắp đến như theo Kinh Tân Ước. Theo đó, nhiều người cũng cho rằng sự nóng dần lên toàn cầu là nguyên nhân chính. Đó là kết quả của cuộc trưng cầu do Viện Nghiên cứu Tín ngưỡng công thực hiện, công bố ngày 14/12, tức một tuần trước thời điểm “Ngày tận thế” tương truyền theo lịch của người Maya. Có 36% người số người được hỏi, 67% tín hữu đạo Tin lành đều cho rằng ngày Tận thế sắp đến, trong khi 67% cho rằng những trận lụt hay những hiện tượng như El Nino hay La Nina là dấu hiệu cho thấy ngày Trái đất diệt vong đang đến gần. Có 63% số người được hỏi đổ lỗi cho biến đổi khí hậu, 67% cho rằng chính phủ Mỹ cần làm gì đó để giải quyết vấn đề. Khoảng 15% tin rằng Trái đất sẽ diệt vọng khi họ còn sống, 2% cho rằng điều đó sẽ đến vào ngày 21/12 năm nay. Nghiên cứu trên được thực hiện với khoảng 1.018 thanh niên, trong giai đoạn từ ngày 5-9/12, với tỷ lệ sai số là 3,2%. Cho dù các nhà khoa học ở cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA, Tòa Thánh Vatican cũng như đại diện người Maya đều đã bác bỏ luận thuyết cho rằng Trái đất sẽ diệt vong vào ngày 21/12 như trong bộ phim của Hollywood, song không ít người vẫn còn tin vào điều hoang đường này. Quan niệm đó tồn tại một phần là do con người liên tiếp phải hứng chịu những thảm họa thiên nhiên như động đất hay bão lũ kinh hoàng trong thời gian gần đây. Bên cạnh đó, các loại bệnh dịch mới cũng xuất hiện ngày càng nhiều như SARS, cúm gia cầm H5N1, chưa kể nguy cơ từ chiến tranh hạt nhân, chiến tranh hóa học./.
Thiên tai liên tục, người Mỹ tin có "Ngày tận thế" ảnh 1
Cơn bão Sandy tàn phá nước Mỹ là dấu hiệu Ngày tận thế? (Nguồn: AFP)

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục