Thiên tai - mối họa lớn nhất của nhân loại

Liên hợp quốc cho biết thiên tai đã trở thành tai họa lớn nhất của nhân loại, trong đó 90% tổng số người bị tác động là ở châu Á.
Trong năm 2008, số người bị mất nhà cửa do thiên tai như bão lũ, động đất...đã lên tới 36 triệu người, gấp 4 lần so với số người bị mất nhà cửa trong các cuộc xung đột và chiến tranh trên toàn cầu.

Nghiên cứu của Liên hợp quốc cho biết thiên tai đã trở thành tai họa lớn nhất của nhân loại. Số người bị tác động bởi hạn hán, bão cát, nước biển dâng cao...thậm chí còn lớn hơn nhiều con số nói trên.

Liên hợp quốc còn nêu rõ hiện tượng Trái Đất ấm lên đã làm tăng tần số và cường độ của bão lũ, làm thay đổi mô hình thời tiết kéo theo những thiệt hại khổng lồ về người và của trong các thảm họa thiên tai.

Châu Á chiếm tới 90% trong tổng số người bị tác động của thảm họa thiên tai toàn cầu trong năm 2008. Riêng trận động đất ở tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc đã tác động đến 15 triệu người. Cũng trong năm này, hơn 5 triệu người ở Ấn Độ và 2 triệu người ở Philippines mất nhà cửa do bão lũ.

Trong khi đó, hơn 4,6 triệu người phải sống tha hương ngay trên quê hương họ do các cuộc nội chiến và xung đột giữa các nước trong năm 2008.

Tính đến nay, số người tị nạn và phải sống tha hương do chiến tranh và xung đột đã lên tới 42 triệu người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục