Thiên tai, tai nạn gây nhiều thương vong ở châu Mỹ

Ngày 19/6, một vụ tai nạn xe khách xảy ra ở miền Trung Peru đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 30 người và làm 15 người bị thương nặng.
Ngày 19/6, giới chức Peru thông báo vụ tai nạn xe khách xảy ra ở miền Trung nước này đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 30 người và làm 15 người bị thương nặng.

Cảnh sát trưởng Rodoricao Cubas Hurtado cho biết tai nạn xảy ra trước lúc rạng sáng ở thị trấn San Ramon khu vực Junin, khi chiếc xe khách chở 54 người lao xuống khe vực, rơi xuống dòng sông Tarma bên dưới.

Các hoạt động tìm kiếm những nạn nhân còn lại vẫn đang tiếp tục nơi xác chiếc xe, hiện vẫn chìm dưới lòng sông. Giới chức cho rằng nguyên nhân vụ tai nạn có thể do tài xế đã ngủ gật.

Giới chức Mỹ cho biết ngày 19/6, một vụ nổ súng cướp đi sinh mạng của ba người và làm bốn người khác bị thương nghiêm trọng đã xảy ra ở một tòa nhà ở Louisville bang Kentucky, Mỹ.

Phát ngôn viên cảnh sát cho biết bốn người trên đều đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, đồng thời khẳng định những người liên quan đến vụ án đều đã được tìm thấy.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ thủ phạm có nằm trong những những người bị bắn hay không.

Cảnh sát cho biết vụ việc diễn ra trong một căn hộ ở tòa chung cư và nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Theo người dân sống xung quanh, khu vực này là một nơi thật sự an toàn và dễ chịu.

Cùng ngày, một trận động đất mạnh 5,7 độ Richter đã làm rung chuyển các tòa nhà ở khu vực Valparais miền Trung Chile.

Cơ quan Thăm dò Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất diễn ra lúc 17 giờ 30 (giờ địa phương) cách thủ đô Santiago110 km về phía Bắc Đông Bắc có tâm trấn nằm ở độ sâu 100km. Hiện vẫn chưa có báo cáo về thiệt hại xảy ra.

Tối 19/6, nhiều vụ nổ xảy ra tại một nhà hàng ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc, đã làm hai người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương.

Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy các tiếng nổ vào khoảng 21 giờ 20 (giờ địa phương) và ngửi thấy mùi ga.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân tai nạn có thể là do nổ các đường ống ga tự nhiên.

Đội cứu hộ đặc biệt bao gồm lực lượng cứu hộ, nhân viên y tế và các đội điều tra đã được thành lập để kiểm soát tình hình.

Trong số 155 người bị thương có ít nhất 12 người bị thương nghiêm trọng và hàng chục lính cứu hỏa bị thương khi có mặt tại hiện trường trong vụ nổ cuối cùng.

Ngoài ra, các vụ nổ trên còn làm hư hại ba xe cứu hỏa, và khiến cửa kính của các tòa nhà gần đó vỡ vụn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục