Thiên tai, tai nạn tại Ấn Độ và Indonesia gây thương vong lớn

Một quan chức cảnh sát cấp cao cho biết ít nhất 10 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương trong một vụ tai nạn giao thông xảy ra vào sáng 27/3 tại bang Manipur, Đông Bắc Ấn Độ.
Thiên tai, tai nạn tại Ấn Độ và Indonesia gây thương vong lớn ảnh 1Lũ lụt tại Indonesia. (Nguồn: thejakartapost.com)

Một quan chức cảnh sát cấp cao cho biết ít nhất 10 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương trong một vụ tai nạn giao thông xảy ra vào sáng 27/3 tại bang Manipur, Đông Bắc Ấn Độ.

Theo quan chức trên, một chiếc xe buýt chở khách bị rơi xuống một dòng suối tại quận Senapati, gần thủ phủ Imphal của bang Manipur. 10 người đã tử vong ngay tại chỗ trong khi những người bị thương đã nhanh chóng được đưa tới một bệnh viện gần đó cấp cứu.

Một nhân chứng cho biết nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế đã mất lái khi điều khiển xe chạy với tốc độ cao qua khúc cua trên tuyến quốc lộ Imphal-Dimapur. Các lực lượng chức năng đã mở một cuộc điều tra vụ việc.

Trong khi đó tại Indonesia, người phát ngôn của Trung tâm Thảm họa Quốc gia Sutopo Purwo Nugroho​ cho biết 5 người đã thiệt mạng và hàng trăm người đã phải rời bỏ nhà cửa sau khi các trận lũ lớn bất ngờ quét qua Padang Sidempuan của tỉnh Bắc Sumatra, miền Tây nước này vào đêm 26/3.

Các trận mưa lớn không ngừng đã khiến nước sông Batang Ayuni dâng cao tràn bờ, cuốn trôi 17 căn nhà dọc con sông. Nước lũ kèm theo bùn cũng làm hư hại nghiêm trọng hàng loạt trường học.

Hoạt động sơ tán và cứu hộ những người dân bị ảnh hưởng bởi lũ đang diễn ra tại một số khu vực của tỉnh trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục