Thiên tai gây hại khắp trên thế giới

Thiên tai, tai nạn và hỏa hoạn gây hại khắp thế giới

Một loạt các vụ hỏa hoạn, tai nạn và thiên tai gây hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra tại một số nước trong vòng mấy ngày qua.

Cảnh sát Ấn Độ cho biết 5 người trong một gia đình đã thiệt mạng, trong đó có 1 em bé 4 tháng tuổi, khi hỏa hoạn thiêu trụi một căn nhà 3 tầng tại quận Vidisha, bang Madhya Pradesh, miền Trung nước này ngày 18/11.

Lửa bùng lên vào lúc 4 giờ 30 phút giờ địa phương tại một cửa hàng tạp hóa ở khu chợ đông đúc của thị trấn Kiri Mohallah do chập điện.

Lực lượng cứu hỏa phải mất chín tiếng mới kiểm soát được đám cháy. Họ cũng tìm thấy những thi thể đã bị cháy thành than, đều là thành viên của gia đình sống căn nhà này.

Theo truyền thông Sudan, ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 25 người bị thương trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường cao tốc Khartoum-Port Sudan tối 17/11.

Vụ tai nạn diễn ra khi một bánh xe của xe chở khách bị nổ khiến tài xế mất lái. Cảnh sát giao thông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và chuyển những người bị thương tới bệnh viện.

Tối 17/11, một máy bay cỡ nhỏ đã bị rơi tại sân bay ở bang Texas, Mỹ làm 2 người thiệt mạng. Theo cơ quan giám sát hàng không liên bang (FAA), phi công trên máy bay Cessna 152 đã mạo hiểm hạ cánh sau khi động cơ gặp vấn đề.

Báo cáo cho biết máy bay đã quay lại đường băng sau khi rời khỏi nhà chứa máy bay và sau đó đâm vào một nhà chứa khác. Nạn nhân được xác định là huấn luyện viên hướng dẫn bay và một học viên.

Ngày 18/11, hơn 10 người bị thương sau khi một cơn bão nhỏ quét qua một trung tâm thương mại, thư viện và nhà ga phía Bắc thành phố Sydney của Australia.

Lực lượng cứu hộ đã được gọi đến khu trung tâm mua sắm Westfield tại Hornsbay vào chiều 18/11 sau khi có tin báo rằng mái của một rạp chiếu phim bị sập do thời tiết xấu.

Trung tâm mua sắm đã thực hiện sơ tán vì lý do an toàn và lực lượng chữa cháy và cứu hộ đã tìm kiếm bên trong tòa nhà và xác nhận không có ai mắc kẹt dưới trần nhà bị sập./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục