Thiên tai trong 11 tháng qua làm 481 người chết

Tính chung 11 tháng qua, thiên tai đã làm 481 người chết, mất tích và tàn phá nhiều tài sản, tổng thiệt hại lên tới 23.200 tỷ đồng.
Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 11 vừa qua, cơn bão số 11 đã gây lũ lớn, sạt lở đất và ngập úng trên diện rộng tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên làm 126 người chết và mất tích, tổng thiệt hại khoảng 5.600 tỷ đồng.

Tính chung 11 tháng qua, thiên tai đã làm 481 người chết, mất tích và tàn phá nhiều tài sản công cộng và của người dân gồm 42.000ha lúa, hoa màu, 11.000ha diện tích nuôi trồng thủy sản, 66km đê, 21,2km kè, gần 1.200km đường giao thông cơ giới, gần 7.000 cột điện, 25.000 ngôi nhà… tổng thiệt hại lên tới 23.200 tỷ đồng.

Trong đó, Quảng Ngãi là tỉnh bị thiệt hại nặng nhất với trên 4.900 tỷ đồng; tiếp đến là Quảng Nam với 3.600 tỷ đồng.

Do ảnh hưởng nặng nề của thiên tai (nhất là cơ bão số 9 và số 11), số hộ và nhân khẩu thiếu đói cả nước tháng 11 cao hơn 4 lần so với tháng 10/2009.

Thiếu đói xảy ra tập trung chủ yếu ở các tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc, vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung, vùng Tây Nguyên.

Nhằm giúp các gia đình bị nạn ổn định cuộc sống và sản xuất, các cấp, các ngành ở Trung ương và địa phương đã kịp thời triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai với tổng số tiền cứu trợ gần 890 tỷ đồng và hơn 25.000 tấn gạo.

Bên cạnh đó, để khắc phục tình trạng thiếu đói, từ đầu năm các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, cá nhân đã hỗ trợ cho các hộ thiếu đói gần 40.000 tấn lương thực và trên 40 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục