"Thiên thần trượt băng" Nga chưa cảm thấy là nhà vô địch

Nhà vô địch Olympic về trượt băng nghệ thuật, Julia Lipnitskaya 15 tuổi cho biết em làm tất cả những gì có thể cho đội tuyển của mình.
"Thiên thần trượt băng" Nga chưa cảm thấy là nhà vô địch ảnh 1Lipnitskaia đang có cơ hội giành HCV trượt băng nghệ thuật đơn nữ lần đầu tiên cho nước Nga (Nguồn: AP)

Phát biểu với ITAR-TASS, nhà vô địch Olympic môn trượt băng nghệ thuật nội dung đồng đội, Julia Lipnitskaya, cho biết cô làm tất cả những gì có thể cho đội tuyển của mình.

Vận động viên trẻ nhất của đội tuyển Nga, 15 tuổi, nói sau buổi lễ trao giải ở công viên Sochi: “Tôi rất thích cuộc tranh tài Olympic, và huân chương rất đẹp. Song quả thực tổi vẫn chưa cảm thấy mình là nhà vô địch.”

Ngày 11/2, Lipnitskaya bay về Moskva. Cô giải thích: “Ở Sochi mỗi ngày chỉ tập luyện 1,5 tiếng và như thế là chưa đủ. Tại Moskva, chúng tôi có rất nhiều băng, và chúng tôi đã quen chuẩn bị ở đó. Vì thế chúng tôi bay (về Moskva), và trở lại ngày 17/2. Tôi không sợ đi máy bay, dù đó là chuyến bay 10 tiếng. Tôi thích ứng rất nhanh, chỉ 10 phút là đủ."

Julia Lipnitskaya sinh ngày 5/6/1998 ở Yekaterinburg. Cô tập trượt băng nghệ thuật từ năm bốn tuổi.

Năm 2014, cô giành chức vô địch châu Âu, trở thành vận động viên trẻ nhất tham dự cuộc thi này (15 tuổi).

Tháng 1/2014, cô đứng vị trí thứ ba theo xếp hạng của Liên đoàn trượt băng nghệ thuật quốc tế (ISU)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục