Henry "dụ" Pires tới Mỹ

Thierry Henry “dụ dỗ” Robert Pires tới Mỹ thi đấu

Tiền vệ Robert Pires cho biết người đồng đội cũ của anh Thierry Henry đã rủ anh tới thi đấu tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS).
Tiền vệ Robert Pires cho biết người đồng đội cũ của anh Thierry Henry đã rủ anh tới thi đấu tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS).

Thierry Henry là huyền thoại của Arsenal trong suốt cả thập kỷ trước. Trong màu áo của Pháo thủ, Henry đã xô đổ tất cả mọi kỷ lục của câu lạc bộ cũng như giải Ngoại hạng. Tiền đạo 32 tuổi này còn phá kỷ lục ghi bàn của huyền thoại Ian Wright trong màu áo Arsenal với 226 bàn thắng trong 8 mùa giải thi đấu cho “Pháo thủ.”

Chuyển tới Barcelona mùa hè năm 2007, Henry đã đóng góp không nhỏ giúp đội bóng xứ Catalunya đoạt cú ăn ba năm 2009 và ghi được 25 bàn thắng trên mọi mặt trận. Tuy nhiên, chấn thương cùng việc sa sút phong độ đã khiên Henry quyết định đi theo "tiếng gọi" của David Beckham chuyển tới thi đấu cho câu lạc bộ New York Red Bull tại MLS.

Cũng giống như Henry, Pires từng trải qua sáu năm dài gắn bó với câu lạc bộ chủ sân Emirates. Đó cũng là sáu năm vinh quang nhất trong sự nghiệp của tiền vệ người Pháp, khi anh ghi tổng cộng 84 bàn thắng trong 284 trận khoác áo Arsenal và gặt hái nhiều danh hiệu cao quý từ cá nhân cho đến tập thể.

Chuyển tới thi đấu tại Aston Villa ở mùa giải trước, tiền vệ  37 tuổi này không tìm được tiếng nói chung với ông thầy đồng hương Gerard Houllier và thường xuyên phải ngồi trên băng ghế dự bị.

Hiện câu lạc bộ Aston Villa vẫn chưa có ý định gia hạn với tiền vệ người Pháp dù bản hợp đồng giữa Pires và Aston Villa sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này.

Pires muốn có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với huấn luyên viên Gerard Houllier trước khi quyết định tương lai của mình tuy nhiên ông thầy người Pháp hiện vẫn còn nằm trong viện từ ngày 20/4 sau khi bị một cơn đau tim bất ngờ./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục