Thierry Henry sẵn sàng đá dự bị ở tuyển Pháp

Chân sút của Barcelona, Thierry Henry khẳng định rằng anh có thể vui vẻ chấp nhận đá dự bị trong màu áo lam mà không ca thán gì.
Chân sút của Barcelona khẳng định rằng anh có thể vui vẻ chấp nhận đá dự bị trong màu áo lam mà không ca thán gì đồng thời nhấn mạnh rằng điều quan trọng là đội tuyển Pháp chiến thắng.

Từ nhiều tháng nay, Thierry Henry đã mất suất đá chính ở Barcelona và anh bảo rằng nếu điều tương tự xảy ra với anh ở đội tuyển quốc gia thì cũng không có vấn đề gì.

Tiền đạo kỳ cựu của "Les Bleus" đã nhìn thấy trước là vị trí của anh ở đội tuyển Pháp bị đe dọa bởi sự hiện diện của "gã mặt sẹo" Franck Ribery. Nhưng Henry tỏ ra bình thản.

"Ở Barcelona, tôi phải nhường chỗ cho Pedro và Iniesta. Pedro vào sân và ghi bàn. Đội bóng chiến thắng. Tôi thấy rất tốt. Tôi chơi cùng vị trí với Iniesta. Đó quả là điều chẳng dễ dàng gì nhưng điều quan trọng là Barcelona chiến thắng. Ở đội tuyển Pháp cũng vậy thôi. Đá dự bị cũng có sao đâu. Chúng tôi thắng trận là được," Henry nói.

Đề cập tới cuộc đối đầu với đội tuyển Tây Ban Nha, chân sút kỳ cựu của đội bóng áo lam tỏ ra hào hứng: "Chúng tôi chống lại đội bóng hay nhất thế giới cùng với Brazil. Cảm giác đối đầu với những đồng đội ở Barcelona như Xavi, Iniesta, Pique hay Busquets thật lạ."

Henry cũng nhấn mạnh là anh muốn biết danh tính của người sẽ thay thế Domenech dẫn dắt "Gà trống Gaulois" sau vòng chung kết World Cup 2010.

Trở lại với cuộc phiêu lưu ở Barcelona, có tin nói rằng tiền đạo đội tuyển Pháp sẽ rời Nou Camp trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2010.

Henry đã cao tuổi và Guardiola tính bán anh đi để gỡ lại ít tiền sau khi đội bóng Tây Ban Nha đã bỏ ra 24 triệu euro để đưa "con trai thần gió" từ Arsenal tới Nou Camp vào mùa Hè 2007./.

(TT&VH Online/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục