Thiết bị định vị vệ tinh giám sát trẻ từ xa

Thiết bị định vị sử dụng tín hiệu vệ tinh gắn trong đồng hồ đeo tay có tên "Nu.M8" của Công ty Điện tử LOK8U (Anh) ra đời đã trả lời câu hỏi của nhiều bậc phụ huynh nước này là làm thế nào để giám sát con cái trong khi vẫn để chúng cảm thấy được tự do.

Thiết bị định vị sử dụng tín hiệu vệ tinh gắn trong đồng hồ đeo tay có tên "Nu.M8" của Công ty Điện tử LOK8U (Anh) ra đời đã trả lời câu hỏi của nhiều bậc phụ huynh nước này là làm thế nào để giám sát con cái trong khi vẫn để chúng cảm thấy được tự do.

Nu.M8 là thiết bị định vị sử dụng tín hiệu vệ tinh đầu tiên trên thế giới được thiết kế đặc biệt cho trẻ em. Nu.M8 được gắn trong đồng hồ đeo tay thời trang dành cho trẻ em và sẽ phát tín hiệu báo động nếu bị tháo mạnh.

Khi mua thiết bị này, người dùng sẽ được cung cấp tên truy cập và mật khẩu trên trang web được bảo mật của LOK8U. Để biết con mình đang ở đâu, các bậc phụ huynh chỉ cần truy cập vào trang web của LOK8U, đánh chữ "wru" hoặc "where r you" là có thể nhìn thấy vị trí của con cái mình trên bản đồ Google, tên đường phố và mã khu vực.

Ngoài ra, các bậc cha mẹ cũng có thể thiết lập "vùng an toàn" cho con mình vui chơi. Khi bọn trẻ đi ra khỏi "vùng an toàn", tín hiệu báo động sẽ được gửi tới điện thoại di động và máy tính của cha mẹ chúng.


Ông Steve Salmon, Giám đốc điều hành LOK8U, cho rằng Nu.M8 sẽ giúp các bậc phụ huynh yên tâm khi biết con mình đang ở đâu, vào bất cứ thời điểm nào. Hơn nữa, sản phẩm này cũng sẽ giúp trẻ nhỏ cảm thấy tự do hơn khi không bị cha mẹ giám sát bên cạnh.

Nu.M8 sẽ được bán trên thị trường Anh từ tháng 3/2009 với giá 149,99 bảng Anh (khoảng 225 USD) và cước thuê bao hàng tháng khoảng 15 USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục