Thiết bị Drone được cất cánh hợp pháp trên bầu trời Rome

Hội thảo về Thiết bị bay điều khiển từ xa Roma Drone, diễn ra ngày 19/12 tại Italy nhận định "drone," chắc chắn sẽ thay đổi nhiều thói quen trong cuộc sống của mỗi chúng ta trong một tương lai gần.
Thiết bị Drone được cất cánh hợp pháp trên bầu trời Rome ảnh 1Các thiết bị bay điều khiển từ xa được phép bay hợp pháp tại Italy.

Các thiết bị bay điều khiển từ xa, drone, chắc chắn sẽ thay đổi nhiều thói quen trong cuộc sống của mỗi chúng ta trong một tương lai gần. Đây là một trong những kết luận được nhiều đại biểu tham dự Hội thảo về Thiết bị bay điều khiển từ xa Romr Drone, diễn ra ngày 19/12 tại Rome, Italy chia sẻ.

Với chủ đề "Sự phát triển và triển vọng của thiết bị bay điều khiển từ xa: Một năm sau khi có các quy định quản lý của Cơ quan quản lý quốc gia về hàng không dân dụng Italy - ENAC," hội thảo lần này đã thu hút sự quan tâm của báo giới cũng như nhiều chuyên gia trong các ngành ứng dụng khác nhau.

Theo đại diện của ENAC, các ứng dụng của drone rất đa dạng chứ không chỉ dừng lại ở việc quay phim, chụp ảnh ngẫu hứng từ trên cao; nếu kết hợp tốt với các phần mềm chuyên dụng, đó còn có thể là việc giám sát môi trường, thu thập dữ liệu tại các vùng thiên tai.

Theo các diễn giả tại hội thảo, lĩnh vực chế tạo và khai thác các ứng dụng của drone đang có những bước phát triển cực kỳ nhanh chóng.

Drone có thể góp mặt gần như trọng tất cả các lĩnh vực từ tác nghiệp báo chí, an ninh cho đến giao nhận bưu phẩm, hàng hóa. "Chúng tôi thậm chí đang có ý định đề xuất các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại, viễn thông thử nghiệm sử dụng drone như các trạm chuyển tiếp sóng lưu động thay vì các cột ăng ten cố định," đại diện của ENAC nói thêm trong hội thảo.

Hiện tại, trên 330 đề nghị cấp phép, ENAC mới chỉ chính thức chấp thuận bay cho 250 trường hợp; nhưng trong đó, chỉ có tám trường hợp được phép bay trên các khu vực đông dân cư, đô thị hoặc khu công nghiệp hay tại các hội chợ triển lãm. Tuy nhiên, với tốc độ phát triển như hiện nay thì danh sách được khai thác các chuyến bay của drone chắc chắn sẽ tăng lên nhanh chóng.

Các chuyến bay tại các khu vực nông thôn, vắng người với nguy cơ mất an toàn thấp hiện chỉ cần một giấy chứng nhận. Triển vọng và xu thế khai thác các thiết bị bay không người lái càng được khẳng định tại Italy khi đã có tới khoảng 40 trường đào tạo kỹ năng điều khiển drone trên cả nước.

Chuyến bay trình diễn hợp pháp của thiết bị bay điều khiển từ xa trong khuôn khổ chương trình hội thảo ngày 19/12 một lần nữa đã khẳng định tương lai nhiều triển vọng của drone.

Đại diện cho ENAC, ông Carmine Cifaldi nói rằng "Tất cả các chuyến bay trước đây đều là bất hợp pháp; vì vậy, việc đưa ra quy định là nhằm tạo ra khuôn khổ pháp lý cho lĩnh vực này; một mặt, tránh được tình trạng phát triển, khai thác tự phát; mặt khác, khuyến khích phát triển một cách lành mạnh, có hiệu quả kinh tế"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục