Thiết bị “ngửi mùi” phát hiện thuốc nổ

Các nhà khoa học Mỹ chế tạo thành công bộ cảm ứng có khả năng “ngửi mùi" để phát hiện chất nổ.

Các nhà khoa học Mỹ chế tạo thành công bộ cảm ứng có khả năng “ngửi mùi" để phát hiện chất nổ.
 
Theo ông Thomas Thandat, nhà khoa học tại Viện nghiên cứu quốc gia Oak Ridge và Trường Đại học Tennesee, mỗi loại chất nổ đều có đặc tính nhiệt và điều này cho phép xác định được mùi chất nổ.  Thiết bị này cho phép phân biệt được các chất gây nổ và chất không gây nổ cũng như chủng loại các chất nổ như TNT, PETN và RDX.

Các nhà khoa học đã tập trung nghiên cứu bộ cảm biến siêu nhỏ có khả năng phát hiện mùi hóa chất trong không khí. Khi trên bề mặt bộ cảm biến có hơi một hóa chất xác định nó sẽ tạo ra sự chuyển động cơ học rất nhỏ và phát những tín hiệu điện có thể đo được.
 
Việc chế tạo các thiết bị này khá rẻ và có độ nhạy cao, song có nhược điểm là không phân biệt được các chất nổ và chất không gây nổ có cấu tạo hóa học gần giống nhau.
 
Ông Thandat và các cộng sự Mỹ cũng như Hà Lan đã nghiên cứu tìm ra cách khắc phục nhược điểm trên bằng cách cải tiến các bộ cảm biến để có thể đốt nóng khi dòng điện chạy qua. Tiếp đó, không khí được thổi qua các bộ cảm biến.

Các nhà nghiên cứu hiện đang nâng cao độ nhạy của các bộ cảm biến và chế tạo một thiết bị mới phát hiện chất nổ dự kiến được đưa ra thử nghiệm trên thực tế cuối năm nay./.


(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục