Thiết kế sân bay Phan Thiết cho cả dân sự và quân sự

Sân bay Phan Thiết có tổng diện tích xây dựng 543ha, được xây dựng tại xã Thiện Nghiệp (thành phố Phan Thiết), sẽ là sân bay dân dụng và quân sự kết hợp.

Sáng 5/12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải công bố Quy hoạch sân bay Phan Thiết (Bình Thuận) giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Sân bay Phan Thiết có tổng diện tích xây dựng 543ha, được xây dựng tại xã Thiện Nghiệp (thành phố Phan Thiết), sẽ là sân bay dân dụng và quân sự kết hợp.

Giai đoạn từ nay đến năm 2020, sân bay Phan Thiết sẽ được xây dựng trên diện tích 360ha, có chức năng phục vụ bay taxi, bay hàng không chung, bay phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn.

Trong giai đoạn định hướng đến năm 2030, sân bay này có thể phát triển khai thác bay thường lệ khi có thị trường.

Trong giai đoạn một đến năm 2020, sân bay Phan Thiết chỉ xây dựng một khu nhà ga hành khách có diện tích khoảng 5.000m2, công suất tối đa 300 hành khách/giờ cao điểm (tương đương 500.000 hành khách/năm), lượng hàng hóa đạt 10.000 tấn/năm.

Ông Phạm Quý Tiêu, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, đánh giá: Tỉnh Bình Thuận có vị trí địa lý thuận lợi, có điều kiện phát triển mạnh về kinh tế xã hội. Tuy nhiên, do thiếu sân bay và đường giao thông không thuận lợi đã phần nào kìm hãm sự phát triển của tỉnh trong thời gian qua.

Việc quy hoạch được sân bay sẽ là điều kiện để Bình Thuận tạo bước đột phá về phát triển kinh tế. Giao thông thuận lợi sẽ thu hút các nhà đầu tư cũng như du khách đến Phan Thiết nhiều hơn.

Ông Nguyễn Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, cho biết: Hiện tỉnh Bình Thuận cũng đang khẩn trương giải phóng mặt bằng để tiến hành xây dựng sân bay Phan Thiết trong thời gian sớm nhất, theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Với tổng số vốn đầu tư trên 5.600 tỷ đồng, sân bay Phan Thiết dự kiến đón đoàn hành khách đầu tiên vào năm 2017.

Khi đưa vào sử dụng, hành khách từ Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Nẵng có thể đến Phan Thiết-Bình Thuận chỉ trong khoảng thời gian 30-45 phút thay vì phải mất nhiều thời gian đi bằng đường bộ như hiện nay. Đây là tín hiệu đáng mừng để Bình Thuận phát triển đột phá trong tương lai./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục