Thiết lập kỷ lục số lượng dấu tay lớn nhất Việt Nam

Bộ Y tế đã phối hợp với Quỹ Unilever, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc míttinh hưởng ứng "Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng" năm 2012.

Sáng 12/10, Bộ Y tế phối hợp với Qũy Unilever Việt Nam, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tổ chức buổi lễ phát động hưởng ứng ngày thế giới rửa tay với xà phòng (15/10) tại Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Việt Nam là một trong những quốc gia tham gia đầu tiên và liên tục hưởng ứng ngày quốc tế rửa tay với xà phòng. Ngày này có sự tham gia của hàng triệu người trên khắp toàn cầu cùng tham gia rửa tay với xà phòng để nâng cao nhận thức của toàn xã hội cũng như của mỗi người dân về tầm quan trọng của việc rửa tay với xà phòng để phòng tránh dịch bệnh.

Đặc bệt, tại buổi lễ, đại diện của tổ chức kỷ lục Việt Nam đã trao tặng kỷ lục về số lượng dấu tay cam kết rửa tay với xà phòng lớn nhất Việt Nam của những người tham gia và ủng hộ hành trình “Góp phần vì một Việt Nam không dịch bệnh.”

Kỷ lục về dấu tay cam kết được in trên cuộn vải dài 2.000 mét, rộng 3,5 mét, của hơn 119.000 người dân đã tham gia và ủng hộ hành trình ở 6 thành phố lớn là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ.

Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo, chỉ một động tác rửa tay làm sạch đã làm giảm tới 35% khả năng lây truyền nhiều loại vi khuẩn là nguyên nhân gây ra các bệnh tiêu chảy và làm tử vong hàng triệu người mỗi năm trên thế giới.

Để phòng chống các bệnh về tiêu hóa, các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp tính như tả, Sars, cúm A/H5N1, H1N1… đặc biệt bệnh tay chân miệng đang bùng phát và có nguy cơ lan trên diện rộng, các chuyên gia của WHO và ngành y tế Việt Nam cũng đưa ra lời khuyến cáo mỗi người trong cộng đồng luôn giữ đôi bàn tay sạch sẽ và thực hiện tốt rửa tay với xà phòng./.

Thùy Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục