Thiếu Công Vinh, Việt Nam hòa nhạt trước Indonesia

Thiếu Công Vinh, Việt Nam hòa nhạt với Indonesia

Tuyển Việt Nam đã phải rời sân Surabaya với kết quả hòa 0-0 trước Indonesia ở trận giao hữu nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2012.

Trong ngày thiếu vắng Công Vinh, đội tuyển Việt Nam đã phải rời sân Surabaya, với kết quả hòa 0-0 trước Indonesia ở trận giao hữu nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2012.

Nhưng dù sao, đây cũng là kết quả tích cực đối với huấn luyện viên Phan Thanh Hùng và các học trò. Qua 2 trận giao hữu vừa qua (trước đó thắng Malaysia 2-0), hẳn ông Hùng sẽ rút được nhiều bài học để xây dựng bộ khung cũng như lối ổn định, hướng tới giải vô địch Đông Nam Á vào cuối năm nay.
 
Ở trận đấu này, các học trò của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã thi đấu khá tốt trước một Indonesia thiên về thể lực song hàng công trở nên thiếu sắc bén, Những Việt Thắng, Thành Lương rồi đến Trọng Hoàng đều không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

So với trận đấu gặp Malaysia, đội tuyển Việt Nam đã có nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Thanh Bình được thay thế Tấn Trường để trấn giữ khung thành, trong khi đó ở hàng tiền vệ, những Thành Lương hay Sỹ Cường được ra sân ngay từ đầu. Ở trận trước, Trọng Hoàng và Thanh Hưng là những người đá chính.

Sự thay đổi lớn nhất chính là vị tri trung phong. Ở trận này, Việt Thắng đã được tung vào sân ngay từ đầu để thay thế cho Công Vinh - người đã ghi bàn mở tỷ số ở trận gặp Malaysia.
 
Mặc dù chỉ là trận giao hữu song không khí trên Surabaya, cách Jakarta 800km, khá sôi động. Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, đội chủ nhà Indonesia đã chủ động chơi dâng cao sang phần sân đội tuyển Việt Nam.
 
Trong khi đó, cũng giống như trận gặp Malaysia, đoàn quân của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng chơi khá chắc chắn.Sau khoảng 10 phút đầu tiên bị ép sân, đội tuyển Việt Nam đã dần lấy lại thế trận và gây sức ép về phía Indonesia.

Phút 11 của trận đấu, Tấn Tài bất ngờ tung ra một cú sút từ khá xa tuy nhiên đội tuyển Việt Nam chỉ được hưởng một quả phạt góc.
 
Đã 20 phút thi đấu trôi qua, song vẫn chưa có tình huống nào thực sự nguy hiểm được tạo ra trước khung thành của hai đội. Indonesia là đội bóng chơi nhỉnh hơn và cầm được nhiều bóng hơn so với đội khách.

Những phút tiếp theo của trận đấu diễn ra khá căng thẳng. Đội tuyển Indonesia chơi khá rắn khiến cho thủ thành Thanh Bình rồi đến Tấn Tài phải nhờ đến sự hỗi trợ của các nhân viên y tế.

Phút 30 của trận đấu, Việt Nam có được hội khá nguy hiểm kể từ đầu trận tiếc là cú sút phạt của tiền vệ Vũ Phong lại đi chệch cột dọc khung thành Indonesia.

Sau tình huống nguy hiểm được Vũ Phong tạo ra, đội tuyển Việt Nam thi đấu khá bình tĩnh. Lối chơi phối hợp ngắn được thực hiện khá nhuyễn khiến cho đội chủ nhà đối mặt không ít khó khăn.

Trong khi đó, đội chủ nhà sau quãng thời gian đầu kiểm soát bóng nhiều hơn đã lâm vào bế tắc. Những pha tấn công của Indonesia khá đơn điệu và không thực sự gây khó cho hàng phòng ngự Việt Nam.

Những phút cuối hiệp 1, Việt Nam dù ép sân song đã không có bàn thắng nào được ghi. Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Cũng giống những gì diễn ra khi bước vào trận đấu này, ngay những phút đầu tiên của hiệp 2, Indonesia đã chủ động chơi cao và gây sức ép.

Phút 49, Việt Nam có tình huống tấn công khá nhanh bên cánh phải. Tuy nhiên, cú dứt điểm cuối cùng của Việt Thắng lại không đi trúng đích.

Ngay sau đó đội chủ nhà cũng đưa ra câu trả lời bằng một tình huống phản công nhanh, nhưng số 9 của Indonesia sau khi xử lý bóng khá khéo léo lại dứt điểm lên trời.

Những phút tiếp theo, Indonesia vẫn là những người kiểm soát thế trận và cầm nhiều bóng hơn. Trong khi đó, Việt Nam sau ít phút chơi hưng phấn lại bắt đầu có dấu hiệu bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

Chứng kiến những gì diễn ra trên sân, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã quyết định tung Văn Quyết vào sân để thay cho Vũ Phong, nhằm tạo ra những nét mới trong lối chơi.

Phút 63, Thành Lương bỏ lỡ một cơ hội vô cùng thuận lợi để có thể lập công cho đội nhà. Sau nhận bóng và khống chế khéo léo, Thành Lương quay người dứt điểm luôn nhưng bóng lại đi chệch khung thành.

Sau tình huống bỏ lỡ này, tinh thần thi đấu của Việt Nam được đẩy lên rất cao. Tuy nhiên trước hàng phòng ngự thiên về thể lực của Indodesia, các học trò của ông Phan Thanh Hùng vẫn chưa thể tìm được con đường ngắn nhất vào khung thành của đội chủ nhà.

Những phút tiếp theo, Việt Nam liên tiếp có sự điều chỉnh về nhân sự khi Quang Hải rồi đến Thanh Hưng được vào sân để thử sức. Phút 79, Trọng Hoàng được tung vào sân để thay cho Thành Lương.

Chỉ ít phút sau khi được tung vào sân, Trọng Hoàng được Quang hải tạo cơ hội khá thuận lợi nhưng cú dứt điểm của anh lại quá thiếu cảm giác, đưa bóng đi chệch khá xa khung thành.

Những phút cuối của trận đấu, Indonesia gây sức ép nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Đội hình xuất phát của Việt Nam: Thanh Bình, Văn Biển, Đình Luật, Minh Đức, Văn Phong, Thành Lương, Nguyên Sa, Sỹ Cường, Vũ Phong, Tấn Tài, Việt Thắng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục