Đình trệ hoạt động

Thiếu ngân sách, nhiều sân bay Mỹ đình trệ hoạt động

Do ngân sách bị cắt giảm dẫn đến nhân viên hàng không bị cắt giảm giờ làm, nhiều sân bay trên toàn nước Mỹ đã đình trệ hoạt động.
Do ảnh hưởng của việc ngân sách liên bang dành cho Cơ quan Hàng không liên bang (FAA) trong tài khóa 2013 bị cắt giảm 637 triệu USD dẫn đến nhân viên hàng không bị cắt giảm giờ làm hoặc phải luân phiên nghỉ không lương, nhiều sân bay trên toàn nước Mỹ đã đình trệ hoạt động trong ngày 22/4.

Trong một thông báo trên trang mạng điện tử, FAA cho biết tình trạng thiếu hụt nhân viên kiểm soát không lưu xảy ra tại nhiều sân bay ở New York, Fort Worth, Texas, Jacksonville, Florida và Los Angeles.

Đa phần các chuyến bay đều bị lùi thời gian cất cánh từ 1-3 giờ, gây tâm lý mệt mỏi ở hành khách trong khi các thiệt hại vật chất hiện chưa được tính toán. Nhiều hành khách đã chuyển sang lựa chọn tàu hỏa để tránh tình trạng chậm trễ này.

FAA cho biết cơ quan này đang tích cực phối hợp với ban quản lý các sân bay để giảm thiểu số các chuyến bay bị đình trệ.

Theo FAA, việc các chuyến bay bị trì hoãn đã xảy ra từ ngày 21/4 khi cơ quan chính thức áp dụng chế độ nghỉ phép không lương đối với toàn bộ 47.000 nhân viên của mình, trong đó có 15.000 nhân viên điều hành không lưu, do quỹ lương eo hẹp. Mỗi tuần, mỗi nhân viên của FAA sẽ phải nghỉ không lương một ngày.

Để khắc phục tình trạng quá tải và đình trệ tại sân bay do số nhân viên hạn chế, giải pháp tạm thời là dãn cách thời gian khởi hành giữa các chuyến bay.

Trước đó, ngày 19/4, ba tổ chức hàng không lớn là Liên đoàn Hàng không khu vực, Hãng hàng không vì nước Mỹ và Hiệp hội Phi công đã cảnh báo về những "hỗn loạn nghiêm trọng" tại các sân bay do các nhân viên dưới mặt đất buộc phải nghỉ phép không lương.

Các tổ chức này cho biết đề nghị tòa án liên bang tại Washington can thiệp để ngăn chặn việc cắt giảm ngân sách của FAA và Bộ Giao thông vận tải nhằm bảo vệ quyền lợi của ngành giao thông công cộng.

Do ảnh hưởng của bế tắc chính trị liên quan đến khoản nợ công của Mỹ, kể từ ngày 1/3, ngân sách liên bang đã tự động cắt giảm 85 tỷ USD. Theo đó, ngân sách liên bang dành cho FAA trong tài khóa 2013 bị cắt giảm 637 triệu USD./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục