Thiếu nhân viên đặc vụ trên biên giới Mỹ-Mexico

Khoảng 1.400km trên tuyến biên giới Mỹ-Mexico đang thiếu nhân viên bảo vệ biên giới và có nguy cơ thành "điểm nóng" nhập cư trái phép.
Một báo cáo của Quốc hội Mỹ công bố ngày 15/2 cho biết khoảng 1.400km trong tổng số chiều dài toàn tuyến biên giới Mỹ-Mexico là 3.200km đang thiếu đáng kể nhân viên đặc vụ và điều này ảnh hưởng đến nhiều hoạt động bảo vệ an ninh, trong đó có vấn đề ngăn chặn người nhập cư trái phép.

Báo cáo của Cơ quan Kiểm toán Chính phủ (GAO) thuộc Quốc hội Mỹ cho biết trong năm 2010, các nhân viên đặc vụ biên giới Mỹ đã ngăn chặn thành công hơn 445.000 trường hợp nhập cư bất hợp pháp từ Mexico. Tuy nhiên, khoảng 1.400km trên tuyến biên giới miền Nam nước này đang thiếu nhân viên bảo vệ biên giới và có nguy cơ trở thành "điểm nóng" nhập cư trái phép.

Trong một diễn biến khác, người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Mexico cho biết hai nhân viên đặc vụ của Cơ quan nhập cư và hải quan Mỹ (ICE) đã bị bắn chết trong khi đang làm nhiệm vụ tại Mexico. Hiện ICE đang làm việc với Bộ Ngoại giao Mỹ, nhà chức trách Mexico và các đối tác thực thi luật pháp khác của Mỹ để điều tra vụ này.

Vụ việc xảy ra trên đường cao tốc chính Bắc-Nam của Mexico thuộc bang San Luis Potosi, cách thủ đô Mexico 320km về phía Bắc. Bang San Luis Potosi thời gian gần đây đã trở thành điểm trung chuyển ma túy lên khu vực biên giới phía Bắc Mexico.

Theo số liệu thống kê chính thức, riêng trong năm 2010, bạo lực do hoạt động buôn bán ma túy gây ra đã khiến gần 15.300 người thiệt mạng tại Mexico. Đây là con số cao nhất kể từ năm 2006 khi Tổng thống Mexico Felipe Calderon phát động cuộc chiến trên toàn quốc chống tội phạm ma túy. Bạo lực gia tăng, đặc biệt gần các khu vực biên giới giáp Mỹ, đã gây ra những lo ngại cho chính quyền của Tổng thống Barack Obama.

Mỹ và Mexico đã tăng cường các nỗ lực hợp tác chống bạo lực ma túy trong những năm gần đây. Mỹ, được coi là thị trường chính cho những kẻ buôn bán ma túy ở Mexico và là nước cung cấp hàng đầu vũ khí bất hợp pháp vào Mexico, đã đề nghị cung cấp trang thiết bị và huấn luyện cho các lực lượng an ninh Mexico theo Sáng kiến Merida trị giá 1,3 tỷ USD trong thời gian ba năm nhằm chống lại tội phạm có tổ chức ở Mexico./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục