Thiếu nhi thi vẽ tranh "Em yêu biển đảo Tổ quốc Việt Nam"

Ban tổ chức đã trao giải cho 37 tác giả có tác phẩm đoạt giải cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Em yêu biển đảo Tổ quốc Việt Nam" trong đó có 5 giải A, 7 giải B và 10 giải C.
Thiếu nhi thi vẽ tranh "Em yêu biển đảo Tổ quốc Việt Nam" ảnh 1Học sinh tìm hiểu về biển đảo Việt Nam. (Ảnh minh họa: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ngày 6/6, tại Nhà thiếu nhi tỉnh Hà Giang, lễ trao giải cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Em yêu biển đảo Tổ quốc Việt Nam" đã diễn ra.

Ban tổ chức đã trao giải cho 37 tác giả có tác phẩm đoạt giải, trong đó có 5 giải A, 7 giải B và 10 giải C.

Cuộc thi vẽ tranh "Em yêu biển đảo Tổ quốc Việt Nam" dành cho thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Giang, do Nhà thiếu nhi tỉnh Hà Giang phối hợp với Phòng Giáo dục thành phố Hà Giang tổ chức. Cuộc thi đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của giáo viên, phụ huynh và các em học sinh.

Sau 3 tháng phát động, Ban tổ chức nhận được gần 4.000 tác phẩm dự thi. Nhiều học sinh ở Hà Giang dù chưa được thấy biển, nhưng thông qua bài giảng của thầy cô giáo, các em đã thể hiện tình yêu của mình với biển đảo, với các chiến sỹ hải quân thông qua các tác phẩm hội họa.

Những bức tranh gửi về cuộc thi có nhiều nội dung phong phú như hình ảnh về Trường Sa và Hoàng Sa; hình ảnh về những con tàu và các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền của đất nước.

Cuộc thi đã góp phần giáo dục và nâng cao nhận thức của thiếu nhi về biển đảo quê hương, về chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Đây cũng là là dịp để thiếu nhi Hà Giang thể hiện tình yêu quê hương và trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ, khẳng định chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam.

Cuộc thi cũng góp phần phát hiện những tài năng nghệ thuật trong lứa tuổi thiếu nhi để bồi dưỡng tham gia các cuộc thi hội họa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục