Thiếu niên 16 tuổi ở Yên Bái tử vong do sét đánh khi ở trong nhà

Nạn nhân Giàng A Thành 16 tuổi, đang ở trong nhà chuẩn bị nấu cơm thì bị sét đánh bỏng 1/2 thân thể, tuy đã được các bác sỹ tận tình cứu chữa nhưng do bị thương quá nặng, em đã không qua khỏi.

Thông tin từ Trung tâm Y tế thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) cho biết, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 26/6, bệnh nhân Giàng A Thành 16 tuổi, trú tại Thôn Bản Công xã Bản Công, huyện Trạm Tấu bị sét đánh, đã tử vong sau khi nhập viện được vài giờ đồng hồ.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 25/6, trên địa bàn huyện Trạm tấu có mưa lớn kèm theo sấm sét, Giàng A Thành đang ở nhà chuẩn bị nấu cơm, đã bất ngờ bị sét đánh.

Sau đó, người nhà đã kịp thời đưa bệnh nhân xuống Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu để cấp cứu.

Giàng A Thành nhập viện trong tình trạng người tím tái, ngừng thở, đồng tử hai bên giãn to, 1/2 thân thể bị bỏng... Các y bác sỹ đã cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân hồi tỉnh.

Đến sáng 26/6, bệnh nhân Thành được chuyển tới Trung tâm y tế thị xã Nghĩa Lộ để điều trị. Mặc dù được các bác sĩ tích cực cứu chữa, do bị thương quá nặng, bệnh nhân Giàng A Thành đã tử vong.

Ngay sau khi biết được thông tin, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu đã tới thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình nạn nhân Giàng A Thành./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục