Thiếu niên Hongkong nguy cơ “nghiện” internet

Theo kết quả một cuộc khảo sát, cứ 10 thanh thiếu niên ở khu hành chính đặc biệt Hongkong thì 1 có nguy cơ cao “nghiện” Internet.
Một cuộc khảo sát gần đây của Liên đoàn các tổ chức thanh thiếu niên Hongkong đã đưa ra kết luận rằng cứ 10 thanh thiếu niên ở khu hành chính đặc biệt thuộc Trung Quốc này thì một có nguy cơ cao “nghiện” Internet.

Cuộc khảo sát tiến hành với 2.295 thanh thiếu niên, độ tuổi từ 10 đến 17. Khoảng 10% cho thấy họ có những triệu chứng rõ ràng về “thèm thuồng” lướt mạng.

Theo tỷ lệ này, khoảng 77.000 thanh thiếu niên Hongkong đang rất dễ rơi vào tình trạng “nghiện” Internet.

Phân nửa số đối tượng được hỏi cho biết các mạng xã hội như Facebook là lí do chính để họ online. Trong khi đó, hơn một nửa trong số 2.579 phụ huynh cũng tham gia cuộc khảo sát trên lại nghĩ rằng con cái mình dùng Internet để học hành.

Có 35% bậc cha mẹ nói rằng con mình dành quá nhiều thời gian online nhưng chỉ 28% thanh thiếu niên tự nhận xét như vậy.

Hơn 1/4 phụ huynh thất vọng trong việc kiểm soát con cái sử dụng Internet. Nhóm này cho biết họ không thể giữ được con tránh xa các nguy cơ tiềm tàng của một “thế giới ảo”.

Tuy nhiên, người phụ trách cuộc khảo sát là giáo sư Wong Yu-cheong của trường Đại học Hongkong kết luận rằng phụ huynh cần hiểu rõ hơn về việc sử dụng Internet của con cái thay vì chỉ biết cấm đoán nghiêm khắc./.

Trung Sơn/Hongkong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục