Bị xử như người lớn

Thiếu niên xả súng ở Mỹ sẽ bị xử như người lớn

Người thiếu niên 17 tuổi xả súng bắn chết ba học sinh ở một trường học tại bang Ohio (Mỹ) sẽ bị xét xử như người đã trưởng thành.
Công tố viên David Joyce ở bang Ohio (Mỹ) cho biết người thiếu niên 17 tuổi đã xả súng bắn chết ba học sinh ở một trường trung học tại bang này phải bị xét xử như người đã trưởng thành, cho dù ở vào thời điểm gây án tên này vẫn ở tuổi vị thành viên.

Joyce cho rằng TJ Lane, kẻ vừa bị thẩm phán gia hạn tạm giam thêm 15 ngày, phải được xét xử với các cáo trạng hình sự như với người trưởng thành sau thảm kịch ở trường cấp ba Chardon.

“Đây là vấn đề luật pháp ở bang Ohio”, Joyce nói. “Ở tuổi 17 và phạm tội như thế này, nhiều khả năng sẽ là ba án giết người nghiêm trọng… miễn là tòa vị thành niên cho rằng có lý do thích đáng, hắn phải được xét xử như người trưởng thành”.

Hai học sinh Demetrius Hewlin và Russell King đã thiệt mạng do những vết thương quá nặng sau vụ bắn. Daniel Parmertor, một học sinh 16 tuổi khác, chết ở bệnh viện không lâu sau vụ xả súng.

Các công tố viên nói một nạn nhân thứ tư vẫn còn trong bệnh viện và người thứ năm đã có thể về nhà./

Vụ xả súng mới nhất ở bang Ohio đã tiếp tục dấy lên cảnh tỉnh về bạo lực trong các trường học tại Mỹ.

Vụ gần nhất xảy ra ở Ohio là vào năm 2007, khi một học sinh 14 tuổi tại Cleverland đã tự sát sau khi bắn bị thương 2 giáo viên và 2 bạn học.

Vụ xả súng học đường tồi tệ nhất tại Mỹ cũng xảy ra cùng năm đó, tại Đại học công nghệ Virginia, khiến 33 người thiệt mạng. Còn vụ xả súng tồi tệ nhất xảy ra tại trường trung học là vào năm 1999, tại trường trung học Columbine bang Colorado, khi hai sinh viên xả súng giết chết 12 bạn học cùng một giáo viên./.


Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục