Thiếu nữ bị bắt cóc vì có bạn cặp với chồng người khác

Do có bạn cặp bồ với chồng của người khác nên chị Thủy bị nhóm người đánh ghen bắt giữ trái phép và ép đưa đi tìm người bạn này.
Do có bạn cặp bồ với chồng của người khác nên chị Thủy bị nhóm người đánh ghen bắt giữ, ép đưa đi tìm người bạn này. Trên đường di chuyển, lợi dụng sơ hở, chị Thủy đã trốn thoát.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội vừa cho hay, đơn vị này đang điều tra làm rõ vụ bắt người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản đồng thời bắt giữ đối tượng Đinh Văn Thanh, sinh năm 1992 trú tại Vĩnh Phúc về hành vi trên.

Cụ thể, theo tài liệu của cơ quan điều tra ngày 10/10/2012, Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1979); Đặng Thị Quý (sinh năm 1995), đều trú tại Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc cùng Linh, Hạnh, Tâm (chưa rõ lai lịch) và Thanh, đi ôtô khách từ Vĩnh Phúc đến Hà Nội để tìm chị Thúy (chưa rõ họ tên, lai lịch) để đánh ghen.

Khi xuống đến Hà Nội, Quý và Linh nhắn tin hẹn gặp bạn Thúy là chị Vũ Thị Thủy (sinh năm 1993, trú tại ngõ 279 Trần Cung, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm ra quán nước cạnh bến xe buýt đầu đường Hoàng Quốc Việt, để bắt chị Thủy đi tìm Thúy cho bọn chúng.

Chị Thủy đi xe Dream biển kiểm soát 89E1-026.84 đi một mình ra gặp, bị Linh, Tâm, Nga và Hạnh ép lên xe taxi. Quý giật chìa khóa xe và điện thoại của chị Thủy.

Sau đó, bọn chúng đưa chị Thủy đến quán cà phê Phong Lan thuộc phường Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc, ép chị Thủy nhắn tin để lừa chị Thúy ra gặp. Nhưng chị Thủy nhắn không được ra, thì bị bọn chúng phát hiện, dọa đánh.

Lúc này, Quý lấy đi 1 chiếc nhẫn vàng của chị Thủy.

Đến 16 giờ cùng ngày, bọn chúng đưa chị Thủy lên huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc. Lợi dụng sơ hở, chị Thủy đã chạy trốn.

Sáng 11/10/2012, Quý và Thanh đem xe máy của chị Thủy đi cầm đồ thì bị Cảnh sát giao thông huyện Tam Dương kiểm tra tạm giữ.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ việc và truy bắt các đối tượng có liên quan./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục