Thiếu nữ Pakistan 17 tuổi nhận giải Nobel Hòa bình 2014 tại Oslo

Thiếu nữ 17 tuổi người Pakistan, Malala Yousafzai và nhà hoạt động vì quyền trẻ em người Ấn Độ Kailash Satyarthi đã cùng nhận giải Nobel Hòa bình 2014.
Thiếu nữ Pakistan 17 tuổi nhận giải Nobel Hòa bình 2014 tại Oslo ảnh 1Malala Yousafzai và nhà hoạt động vì quyền trẻ em người Ấn Độ Kailash Satyarthi cùng nhận giải Nobel Hòa bình 2014. (Nguồn: BBC)

Ngày 10/12, thiếu nữ 17 tuổi người Pakistan, Malala Yousafzai và nhà hoạt động vì quyền trẻ em người Ấn Độ Kailash Satyarthi đã cùng nhận giải Nobel Hòa bình 2014 trong một buổi lễ trang trọng tại thủ đô Oslo của Na Uy.

Buổi lễ có sự hiện diện của hàng trăm quan khách, trong đó có Hoàng Thái tử Na Uy Haakon và Công nương Mette-Marit.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Satyarthi cho biết giải thưởng này có ý nghĩa quan trọng cho hàng triệu trẻ em bị bỏ rơi ở tuổi thiếu niên. Ông cũng nhấn mạnh trên thế giới vẫn còn hàng triệu trẻ em bị chối bỏ sự tự do và cần được bảo vệ.

Ông cũng lên án việc các em bị bán, bị cưỡng bức làm nô lệ tình dục, bị bắt làm con tin và bị bắt cầm súng...

Cô gái Malala Yousafzai, được cứu sống sau khi bị phiến quân Taliban bắn vào đầu 2 năm trước, đã trở thành sứ giả kêu gọi nữ quyền và quyền được học của trẻ em gái Pakistan và thế giới.

Cô cũng là người nhỏ tuổi nhất nhận được giải Nobel Hòa bình từ trước đến nay. Cô bày tỏ sự tự hào khi là một người Hồi giáo và lên án những kẻ núp danh Hồi giáo để tiến hành các hành động tội ác.

Ngoài huy chương Nobel, hai chủ nhân của giải Nobel Hòa bình năm nay còn nhận giấy chứng nhận Nobel và tấm séc chung trị giá 1,4 triệu USD.

Trước đó, cũng trong ngày 10/12, tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển đã diễn ra lễ trao các giải Nobel của năm 2014 do Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển trao tặng.

Giải Nobel Y học năm nay được trao cho nhà khoa học John O'Keefe người Mỹ gốc Anh và 2 vợ chồng nhà khoa học người Na Uy là May-Britt Moser và Evard Moser vì nghiên cứu phát hiện ra các tế bào hình thành cơ chế định vị của não.

Giải Nobel Vật lý 2014 được trao cho hai nhà khoa học Nhật Bản là Isamu Akasaki, Hiroshi Amano và nhà khoa học người Mỹ gốc Nhật Bản Shuji Nakamura về phát minh về đèn LED.

Giải Nobel Hóa học được trao cho 2 nhà khoa học người Mỹ Eric Betzig và William Moerner cùng nhà khoa học Stefan Hell người Đức về nghiên cứu mang tính đột phá về cơ chế vận chuyển trong tế bào.

Giải Nobel Văn học được trao cho tiểu thuyết gia người Pháp Patrick Modiano. Giải Nobel Kinh tế được trao cho Giáo sư kinh tế người Pháp Jean Tirole về công trình nghiên cứu "sức mạnh và quy luật thị trường."

Các giải Nobel do Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển trao tăng cũng kèm theo phần thưởng trị giá 8 triệu crown Thụy Điển (tương đương 1,1 triệu USD). Cũng theo truyền thống hàng năm, các lễ trao giải Nobel tại Na Uy và Thụy Điển diễn ra đúng vào ngày mất của Alfred Nobel./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục