Thiếu quan sát, một người đi xe máy bị tàu hỏa đâm chết

Trưa 17/1, do thiếu quan sát khi đi xe máy băng qua đường sắt, một người điều khiển xe máy đã bị tàu SE3, lưu thông hướng Bắc-Nam đâm chết tại chỗ.

Trưa 17/1, do thiếu quan sát khi đi xe máy băng qua đường sắt, vị trí tại đoạn Km 682+500 đường sắt Bắc-Nam, thuộc địa phận phường An Hòa (thành phố Huế), anh Nguyễn Văn Lợi (sinh năm 1974, trú thôn Vân Cù, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế) đã bị tàu SE3, lưu thông hướng Bắc-Nam đâm chết tại chỗ.

Điểm giao cắt đường ngang này có biển cảnh báo "STOP - Dừng lại quan sát tàu hỏa khi qua đường sắt" nhưng có lẽ do người điều khiển xe máy thiếu quan sát nên đã xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Thời điểm bị tai nạn, cả xe máy và người điều khiển đều bị hất văng xa, riêng xe máy văng khỏi điểm giao cắt khoảng 40 mét.

Sau khi tai nạn xảy ra, Công an phường An Hòa cùng lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Huế đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Công an Thừa Thiên-Huế cảnh báo, tuyến đường sắt qua địa bàn dài hơn 100km, ngang qua 31 phường, xã, thị trấn và nhiều đoạn hẻo lánh; toàn tuyến có 62 đường ngang hợp pháp và hàng chục đường ngang dân sinh khác.

Cùng với tốc độ đô thị hóa, phát triển các khu dân cư ngày một cao làm cho lưu lượng người và phương tiện ngang qua đường sắt đông. Người tham gia giao thông khi đi qua đường ngang dân sinh cần đặc biêt lưu ý trong việc tránh tàu, nhất là mùa mưa, dễ bị áo mưa che khuất tầm nhìn và tiếng tàu chạy.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục