Thiếu thông tin về thị trường lao động để tư vấn hướng nghiệp

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cần cung cấp thêm thông tin về thị trường lao động trong nước và ngoài nước để việc tư vấn hướng nghiệp của Trung ương Đoàn cho học sinh, thanh niên đạt hiệu quả cao.
Thiếu thông tin về thị trường lao động để tư vấn hướng nghiệp ảnh 1Thanh niên biết rất ít thông tin về nghề nghiệp, việc làm và xuất khẩu lao động. (Ảnh minh họa: Hồng Kiều/Vietnam+)

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cần cung cấp thêm thông tin về thị trường lao động trong nước và ngoài nước để việc tư vấn hướng nghiệp của Trung ương Đoàn cho các em học sinh, thanh niên đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Đây là ý kiến được đưa ra tại hội nghị sơ kết đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 32/CTr-TƯĐTN-BLĐTBXH giữa Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh được tổ chức ngày 23/6, tại Hà Nội.

Tại buổi sơ kết, ông Phan Văn Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh niên Trung ương Đoàn cho biết, trước đây trong nhà trường chỉ hướng nghiệp cho các em cách lựa chọn trường đại học chứ không chú trọng đến việc các em có phù hợp với nghề hay không, việc định hướng nghề nghiệp cũng đa phần do bố mẹ. Hiện nay, chương trình định hướng nghề nghiệp của Trung ương Đoàn đã đến với các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và hỗ trợ việc phân luồng học sinh tốt hơn.

Tuy nhiên, ông Phan Văn Trung cũng nhấn mạnh, hiện nay tài liệu về hướng nghiệp cho các giáo viên, thanh niên… đã không còn phù hợp, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cần hỗ trợ Trung ương Đoàn trong việc cung cấp những thông tin về nghề nghiệp, việc làm… để tư vấn cho học sinh cấp 3.

Đặc biệt, ông Phan Văn Trung cũng cho biết, qua tư vấn hướng nghiệp, việc làm cho thấy tình trạng thiếu thông tin chính xác về xuất khẩu lao động xảy ra ở rất nhiều địa phương, dẫn tới nhiều thanh niên mất tiền oan vì bị cò mồi lừa đảo. Ông Phan Văn Trung đề xuât, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội nên cung cấp thông tin về xuất khẩu lao động hàng kỳ để tư vấn cho thanh niên, giảm thiểu tình trạng lừa đảo, cò mồi.

Đánh giá về chương trình phối hợp sau hai năm thực hiện, các đại biểu cho rằng tổ chức Đoàn các cấp đã tham gia có hiệu quả công tác dạy nghề, giải quyết việc làm trong đối tượng thanh niên. Các trung tâm dạy nghề, giới thiệu việc làm cho đối tượng thanh niên của Đoàn đã tham gia dạy nghề cho trên 5.000 lao động nông thôn, với tổng kinh phí trên 6 tỷ đồng.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cũng đã tham mưu tăng nguồn vốn vay từ Quỹ Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm và dạy nghề cấp cho trung ương Đoàn lên 66 tỷ đồng. Trung ương Đoàn đã cho vay và giải ngân trực tiếp cho 30 dự án, tạo việc làm cho trên 600 lao động là thanh niên.

Trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội, các tỉnh đoàn, thành đoàn đã phối hợp chặt chẽ với các trung tâm giáo dục lao động xã hội triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình cai nghiện, giáo dục và trợ giúp thanh niên sau cai. Nhiều mô hình tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên hoàn lương đã được tổ chức hiệu quả tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội…

Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm nhận định, chương trình phối hợp đã tạo tiền đề thuận lợi cho tổ chức Đoàn tham gia hiệu quả vào công tác dạy nghề, giải quyết việc làm, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ trẻ em…Tuy nhiên, tại một số địa phương việc phối hợp giữa hai ngành còn mang tính hình thức, chưa phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các hoạt động chung.

Thời gian tới, hai cơ quan tiếp tục tham mưu xây dựng các chính sách, trọng tâm triển khai Luật Việc làm, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội, tiếp tục đẩy mạnh tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm trong thanh thiếu niên…/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục