Thiếu tướng, Tư lệnh IRGC Iran chỉ trích bài phát biểu của Mỹ

Thiếu tướng Mohammad Ali Jafari, Tư lệnh IRGC cho rằng tiếng cười phát lên khi ông Trump phát biểu ở cuộc họp Đại Hội đồng LHQ ngày 25/9 là dấu hiệu chứng tỏ Mỹ đang bị cô lập.
Thiếu tướng, Tư lệnh IRGC Iran chỉ trích bài phát biểu của Mỹ ảnh 1Thiếu tướng Mohammad Ali Jafari, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, Hãng Far News ngày 26/9 dẫn lời Thiếu tướng Mohammad Ali Jafari, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cho rằng tiếng cười phát lên trong khi Tổng thống Donald Trump có bài phát biểu tại cuộc họp của Đại Hội đồng Liên hợp quốc trước đó một ngày là dấu hiệu chứng tỏ Mỹ đang bị cô lập.

Tướng Jafari nói: "Các bạn đã nghe thấy tiếng cười của họ. Thông điệp của sự nhạo báng này là lột trần sự giả tạo và sự cô lập gia tăng của Mỹ. Đây là một điều nhục nhã chính trị rất lớn."

[Tổng thống Iran: Lệnh trừng phạt của Mỹ là hành động khủng bố kinh tế]

Trước đó, ngày 25/9, trong bài phát biểu tại kỳ họp lần thứ 73 của Đại Hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Tổng thống Trump tuyên bố chính quyền của ông đã đạt được nhiều thành tích hơn gần như bất cứ chính quyền nào trong lịch sử nước Mỹ.

Phát biểu này đã khiến lãnh đạo nhiều nước tham dự phiên họp cười ồ lên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục