Thiếu Vitamin D liên quan nhiều loại bệnh tật

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ ngày 26/12, các nhà khoa học của Tổ chức Y tế Johns Hopkins tại Baltimore, bang Maryland, Mỹ vừa lên tiếng cảnh báo tình trạng thiếu Vitamin D đang trở nên "phổ biến" ở trẻ em và hiện đang thiếu các liệu pháp điều trị tình trạng thiếu Vitamin này.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ ngày 26/12, các nhà khoa học của Tổ chức Y tế Johns Hopkins tại Baltimore, bang Maryland, Mỹ vừa lên tiếng cảnh báo tình trạng thiếu Vitamin D đang trở nên "phổ biến" ở trẻ em và hiện đang thiếu các liệu pháp điều trị tình trạng thiếu Vitamin này.

Các nhà khoa học đã xem xét biểu đồ 262 trường hợp trẻ mắc xơ nang được điều trị tại tổ chức trên trong khoảng thời gian từ 2003 - 2006 và nhận thấy tình trạng thiếu Vitamin D ở những trẻ em này tuy đã giảm nhưng vẫn còn ở mức cao, với 86% hồi năm 2003 và giảm xuống còn 46% năm 2006.

Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Trường Y khoa Havard ở Boston, Mỹ cũng cho thấy trẻ em và những người ở tuổi vị thành niên bị mắc bệnh tiểu đường týp 1 có tỷ lệ thiếu Vitamin D ở mức độ rất cao.

Theo nghiên cứu này, trong số 128 trẻ em và những người ở tuổi vị thành niên bị mắc bệnh tiểu đường týp 1 có tới 75% không có đủ lượng Vitamin D trong máu, 61% thiếu nhiều và 15% thiếu nghiêm trọng.

Một trong những tác giả của nghiên cứu trên, Tiến sĩ Lori Laffel cho rằng phát hiện này cho thấy tầm quan trọng của việc cung cấp đầy đủ Vitamin D đối với những trẻ em bị tiểu đường týp 1 vốn đã sẵn nguy cơ bị mất xương khi chúng lớn lên.

Theo Viện Nhi khoa Mỹ (AAP), trẻ em và trẻ vị thành niên cần uống 400 đơn vị Vitamin D mỗi ngày. Vitamin D phần lớn được hấp thu từ ánh nắng Mặt Trời. Nó cũng có thể được tìm thấy trong các nguồn thực phẩm như cá béo (cá hồi, cá thu), gan, dầu cá, ngũ cốc, sữa và nước trái cây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục