Thịt ngựa giả thịt bò tiếp tục được phát hiện ở EU

Bulgaria, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha là những nước mới nhất phát hiện thành phần thịt ngựa trong các sản phẩm dán nhãn mác thịt bò.
Ngày 21/2, Bulgaria, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha là những quốc gia châu Âu mới nhất thông báo phát hiện thành phần thịt ngựa trong các sản phẩm dán nhãn mác thịt bò bày bán tại hệ thống siêu thị trong nước.

Tại Bulgaria, kết quả xét nghiệm ADN đối với một số sản phẩm thức ăn đông lạnh nhập khẩu chế biến từ thịt bò cho thấy tới 80% thành phần là thịt ngựa. Cùng ngày, chính quyền đảo Canary, Tây Ban Nha cũng đã tịch thu 1 tấn bánh hamberger nhân thịt bò sau khi phát hiện tỉ lệ thịt ngựa trong mỗi chiếc bánh là từ 5-40%. Tại Bồ Đào Nha, chính quyền đã phát hiện 12.410 bao sản phẩm lasagne thịt bò đông lạnh chứa thịt ngựa.

Cơ quan kiểm tra vệ sinh và an toàn thực phẩm quốc gia Rumani ngày 21/2 cho biết đã phát hiện một lô lớn thịt ngựa song dán mác thịt bò tại một trung tâm thương mại ở thủ đô Bucarét. Lượng thịt trên lên tới 100kg.

Trong khi đó, ba ngày sau khi Cơ quan an toàn thực phẩm Phần Lan Evira bắt đầu kiểm tra ADN trong các sản phẩm thịt bò bán ở nước này, một số nhãn hiệu sản phẩm thịt bò đã được phát hiện chứa thịt ngựa.

Công ty chế biến thực phẩm Pouttu của Phần Lan cho biết một số sản phẩm thịt nướng của họ được phát hiện chứa thịt ngựa, và đã được thu hồi khỏi thị trường. Giám đốc điều hành Pouttu, Pekka Kosonen thừa nhận công ty đã sử dụng thịt ngựa để chế biến một số thực phẩm, đồng thời xin lỗi người tiêu dùng Phần Lan vì đã dán nhãn giả mạo.

Theo thông báo của Evira, một số sản phẩm thịt do các công ty thực phẩm Vaasan và Fort Deli của Phần Lan sản xuất cũng bị phát hiện có chứa thịt ngựa.

[Vụ bê bối thịt "ngựa giả bò" đã lan sang cả châu Á]

Bộ Nông Lâm nghiệp Phần Lan ngày 21/2 khẳng định các công ty sản xuất thực phẩm phải chịu trách nhiệm dán nhãn mác đúng loại thịt được sử dụng và đưa những sản phẩm dán nhãn sai ra khỏi thị trường.

Cùng ngày, người đứng đầu Cơ quan vệ sinh thực phẩm của Nga Gennady Onishchenko cho biết đã gửi thư tới Ủy ban châu Âu, yêu cầu đảm bảo các sản phẩm thịt bán cho Nga không chứa thịt ngựa. Theo ông, Nga có thể tạm ngừng nhập khẩu thịt từ các nước Liên minh châu Âu (EU) nếu không nhận được sự đảm bảo này. Ông cũng kêu gọi người dân Nga sử dụng các sản phẩm thịt trong nước sản xuất.

Cơ quan giám sát tiêu dùng Nga cho biết đã đề ra chương trình ngăn chặn thịt ngựa giả thịt bò từ châu Âu xâm nhập vào thị trường Nga.

Hiện công ty sản xuất thực phẩm đông lạnh châu Âu Findus, có trụ sở tại Thụy Điển, mà nhiều sản phẩm chế biến từ thịt bò mang nhãn hiệu của hãng này được phát hiện chứa thịt ngựa, đã bị thiệt hại hơn 1 triệu ơrô do vụ bê bối trên.

Vụ bê bối thực phẩm trên bùng phát tại châu Âu 2 tuần trước, khi tại các siêu thị ở nhiều nước EU phát hiện trong các sản phẩm chế biển từ thịt bò có chứa thịt ngựa./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục