Thổ dân bắt cảnh sát

Thổ dân Mexico bắt 14 cảnh sát vì nghi giết người

Cư dân cộng đồng thổ dân ở phía Tây Mexico đã bắt giam 14 sĩ quan cảnh sát sau khi 8 hàng xóm của họ bị những kẻ phá rừng bắn chết.
Ngày 19/4, cư dân một cộng đồng thổ dân ở phía Tây Mexico đã bắt giam 14 sĩ quan cảnh sát và một quan chức địa phương, sau khi 8 hàng xóm của họ bị những kẻ phá rừng bất hợp pháp bắn chết.

Vụ giam người này là sự kiện căng thẳng mới nhất giữa các cộng đồng ở Cheran, bang Michoacan, những kẻ phá rừng, các băng tội phạm có tổ chức và cảnh sát.

"Họ bắt các đồng nghiệp của chúng tôi để trừng phạt chúng tôi vì đã không tuần tra bảo vệ khu vực này tốt hơn" - một sĩ quan cảnh sát từ chối nêu tên cho biết. Chính quyền bang đang cố gắng đạt một thỏa thuận để giải cứu những người bị bắt.

Tám kiểm lâm người bản địa đã bị bắn chết hôm thứ Tư khi họ tình cờ bắt quả tang những kẻ lâm tặc đang đốn cây. Tháng 4 năm ngoái, thành viên của cộng đồng người Purepecha gồm 17.000 dân đã chặn lối vào Cheran, gần với các thánh đường nổi tiếng của giống bướm Hoàng gia, sau khi 2 hàng xóm của họ bị lâm tặc bắn chết.

Họ tố cáo các băng tội phạm cố tổ chức đã bảo vệ lâm tặc. Lâm tặc cũng đốn hạ khoảng 80% cây cối trong khu vực rừng vốn rộng 12.000ha ở đây.

Michoacan là một trong những khu vực bị bạo lực ma túy gây ảnh hưởng nhiều nhất và đã khiến hơn 50.000 người thiệt mạng, theo các nguồn thông tin khác nhau./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục