Thổ đe dọa hành động quân sự chống lại chiến binh người Kurd

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ngày 13/2 tuyên bố nước này có thể tiến hành hoạt động quân sự chống lại các tay súng người Kurd ở Syria.
Thổ đe dọa hành động quân sự chống lại chiến binh người Kurd ảnh 1Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu. (Nguồn: AP)

AFP đưa tin, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ngày 13/2 tuyên bố nước này có thể tiến hành hoạt động quân sự chống lại các tay súng người Kurd ở Syria - lực lượng mà Ankara coi là một nhóm khủng bố - nếu cần thiết.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình ở thành phố miền Đông Erzincan, ông Davutoglu nêu rõ: "Nếu cần thiết, chúng tôi có thể tiến hành các biện pháp tương tự ở Syria giống như chúng tôi đã thực hiện ở Iraq và khu vực Qandil. Chúng tôi hy vọng những người bạn và đồng minh sẽ sát cánh cùng chúng tôi."

Cùng ngày, truyền thông Nga dẫn lời Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu khẳng định Saudi Arabia đã triển khai bộ binh và máy bay chiến đấu tới căn cứ Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ để sẵn sàng tiến hành chiến dịch trên bộ ở Syria.

Tuy nhiên, ông Cavusoglu không thông báo chi tiết số quân được điều động đến đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục