Thổ, Iraq, Mỹ đối phó với phiến quân người Kurd

Các quan chức cấp cao 3 nước đã nhóm họp để thảo luận các biện pháp đối phó với lực lượng phiến quân người Kurd ở miền Bắc Iraq.
Ngày 28/7, các quan chức cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Mỹ đã nhóm họp tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận các biện pháp đối phó với lực lượng phiến quân người Kurd ở miền Bắc Iraq.

Các quan chức cho biết Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Besir Atalay chủ trì cuộc họp với sự tham dự của đại diện bên phía Iraq là Bộ trưởng An ninh Quốc gia Shirwan al-Waeli và phía Mỹ là Tướng Steven Hummer, người đang đảm nhận nhiệm vụ tại Iraq.

Ba nước đã triệu tập cuộc họp trên như một phần hoạt động của một ủy ban chung được thành lập hồi tháng 11/2008 nhằm đưa ra các biện pháp kiềm tỏa đảng Công nhân người Kurd (PKK), lực lượng vốn bị Thổ Nhĩ Kỳ và phần lớn cộng đồng quốc tế liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Từ lâu các tay súng PKK đã ẩn náu tại vùng rừng núi miền Bắc Iraq và sử dụng khu vực này như một bàn đạp tấn công vào Thổ Nhĩ Kỳ.

Từ năm 1984, PKK đã phát động cuộc đấu tranh vũ trang đòi quyền tự trị cho khu vực phía Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có đa số người Kurd sinh sống. Các cuộc xung đột cho đến nay đã cướp đi sinh mạng của 45.000 người./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục