Thổ Nhĩ Kỳ: 15 người biểu tình thiệt mạng do đụng độ với cảnh sát

15 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ ngày 22/12 giữa lực lượng cảnh sát và người biểu tình ở thị trấn điểm nóng Cizre thuộc tỉnh Sirnak, Đông Nam nước này.
Thổ Nhĩ Kỳ: 15 người biểu tình thiệt mạng do đụng độ với cảnh sát ảnh 1Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ trong chiến dịch chống Đảng Công nhân người Kurd. (Ảnh: Getty Images)

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, 15 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ ngày 22/12 giữa lực lượng cảnh sát và người biểu tình ở thị trấn điểm nóng Cizre thuộc tỉnh Sirnak, Đông Nam nước này.

Trước đó cùng ngày, hàng nghìn người ủng hộ lực lượng người Kurd tiếp tục xuống đường biểu tình tại thị trấn Cizre để phản đối cuộc trấn áp quân sự của chính phủ nhằm vào các tay súng người Kurd, giữa lúc lệnh giới nghiêm được áp đặt từ ngày 2/12 vẫn đang có hiệu lực.

Cảnh sát đã sử dụng vòi rồng và đạn hơi cay để giải tán đám đông, trong khi người biểu tình ném đá về phía lực lượng an ninh.

Một số nhân chứng cho biết đã nghe thấy tiếng súng máy và đạn pháo trên các đường phố.

Hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn các nguồn tại chỗ nói rằng bạo lực đã khiến 15 người thiệt mạng.

Kể từ ngày 16/12, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai khoảng 10.000 binh sỹ, trang bị vũ khí hạng nặng bao gồm cả xe tăng nhằm đánh bật các thành viên Đảng Công nhân người Kurd (PKK) ra khỏi các thành phố thuộc tỉnh Sirnak.

Một số thị trấn khác như Cizre, Silopi cùng thành phố lớn nhất khu vực là Diyarbakir đã trở thành chiến trường giao tranh khốc liệt của các lực lượng hai bên.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng đến nay tổng cộng 102 thành viên PKK đã bị tiêu diệt trong chiến dịch quân sự này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục