Thổ Nhĩ Kỳ: 2 thị trưởng là thành viên đảng cầm quyền từ chức

Thị trưởng thành phố Ankara và thành phố Bursa, hai quan chức là thành viên đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền, đã thông báo quyết định từ chức.
Thổ Nhĩ Kỳ: 2 thị trưởng là thành viên đảng cầm quyền từ chức ảnh 1Thị trưởng thành phố Ankara, ông Melih Gokcek từ chức. (Nguồn: Manşet Haber)

Thị trưởng thành phố Ankara, ông Melih Gokcek ngày 23/10 tuyên bố sẽ từ chức vào cuối tuần này, sau 23 năm đảm đương cương vị người đứng đầu thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ.

Cùng ngày, Thị trưởng thành phố Bursa ở Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, ông Recep Altepe cũng thông báo quyết định tương tự.

Hai quan chức là thành viên đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền trên từ chức trong bối cảnh Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan suốt nhiều tuần qua đã kêu gọi tiến hành "cải cách và đổi mới" quyết liệt trong nội bộ AKP trước cuộc tổng tuyển cử quyết định năm 2019.

Ông Gokcek, 69 tuổi, là thị trưởng thứ 5 thuộc AKP từ chức. Hồi tháng 9 vừa qua, Thị trưởng Istanbul, thành phố lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ Kadir Topbas, một thành viên AKP, cũng đã từ chức.


[Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố cải tổ đảng cầm quyền trước bầu cử]

Tại đại hội của AKP hồi đầu tháng này, Tổng thống Erdogan đã kêu gọi "cải cách và đổi mới" triệt để hơn nữa trong đảng cầm quyền nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho "năm quan trọng" 2019, khi Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành bầu cử chính quyền địa phương vào tháng 3, sau đó là bầu cử quốc hội và tổng thống.

Theo ông, AKP cần phải được "trẻ hóa," và những ai cảm thấy "mệt mỏi và rệu rã," không thể đảm đương nhiệm vụ "cần phải ra đi."

Truyền thống Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng AKP sẽ thay thế các thị trưởng là thành viên đảng này ở ít nhất 6 thành phố lớn, trong đó có Ankara và Istanbul.

Những thị trưởng này bị coi là "không thành công" trong cuộc trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng Tư vừa qua, khi tỉ lệ cử tri ở các địa phương trên ủng hộ sửa đổi Hiến pháp, theo hướng tăng quyền hạn cho Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, ở mức thấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục