Thổ Nhĩ Kỳ: 36 người biểu tình bị buộc tội khủng bố

Các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đã cáo buộc 36 người biểu tình tội khủng bố liên quan đến làn sóng biểu tình chống chính phủ.
Thổ Nhĩ Kỳ: 36 người biểu tình bị buộc tội khủng bố ảnh 1Biểu tình phản đối tham nhũng ở quận Kadikoy, Istanbul ngày 25/12/2013. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 3/1, các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đã cáo buộc 36 người biểu tình tội khủng bố liên quan đến làn sóng biểu tình chống chính phủ trên khắp đất nước hồi năm ngoái.

Tờ Hurriyet dẫn bản cáo trạng cho biết những người này đối mặt với một loạt cáo buộc như là thành viên của một tổ chức khủng bố, sở hữu trái phép vật liệu nguy hiểm và tuyên truyền khủng bố.

Các nghi can này có thể bị phạt từ 3 đến 58 năm tù nếu bị kết tội.

Làn sóng biểu tình hồi tháng 6/2013 bắt đầu bằng vụ phản đối kế hoạch phá hủy công viên Gezi ở Istanbul, sau đó bùng phát thành sự giận dữ trên khắp đất nước đối với quyền lực của Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan./

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục