Thổ Nhĩ Kỳ: 70.000 người biểu tình phản đối tạp chí Charlie Hebdo

Khoảng 70.000 người biểu tình đã tập trung tại thành phố Diyarbakir, miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, để biểu tình phản đối tạp chí Charlie Hebdo của Pháp đăng bức biếm họa Nhà tiên tri Mohammed.
Thổ Nhĩ Kỳ: 70.000 người biểu tình phản đối tạp chí Charlie Hebdo ảnh 1Người Kurd tại thành phố Diyarbakir biểu tình phản đối tạp chí Charlie Hebdo. (Nguồn: AFP)

AFP đưa tin ngày 24/1, hàng chục nghìn người Kurd ở miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ đã biểu tình phản đối tạp chí Charlie Hebdo của Pháp đăng bức biếm họa Nhà tiên tri Mohammed.

Khoảng 70.000 người biểu tình đã tập trung tại thành phố Diyarbakir, nơi người Kurd chiếm đa số, hô vang những khẩu hiệu như "Thánh Allah Vĩ đại,, "Những tên quỷ dữ của Charlie, không được phỉ báng Nhà tiên tri của chúng ta," "Chúng ta nguyền rủa những kẻ nói ‘Tôi là Charlie’."

Một số người biểu tình còn hô “Hezbollah muôn năm."

Cuộc tuần hành này do một nhóm xã hội dân sự có tên "Diễn đàn những người yêu mến Nhà tiên tri" tổ chức.

Trước đó, Charlie Hebdo đã đăng trên trang bìa của tạp chí này bức biếm họa mô tả Nhà tiên tri Mohammed đang khóc trong số đầu tiên được xuất bản sau vụ tấn công khủng bố hôm 7/1 nhằm vào trụ sở tòa soạn khiến 12 người thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục