Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ cáo buộc tra tấn người tham gia đảo chính

Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Tổ chức Ân xá quốc tế về việc Ankara bắt giam và tra tấn những người tham gia vụ đảo chính bất thành hôm 15/7 vừa qua.
Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ cáo buộc tra tấn người tham gia đảo chính ảnh 1Một bức ảnh cho thấy các quân nhân tham gia đảo chính bị lột quần áo và trói chân tay. (Nguồn: Mirror)

Ngày 25/7, Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Tổ chức Ân xá quốc tế (AI) về việc Ankara bắt giam và tra tấn những người tham gia vụ đảo chính bất thành hôm 15/7 vừa qua.

Theo ông Bozdag, những ý kiến về tra tấn và bị đối xử tệ bạc đó là một phần chiến dịch của các thành viên tổ chức khủng bố Fethullah Gulen (nhà truyền giáo đối lập bị Ankara cáo buộc là chủ mưu vụ đảo chính bất thành vừa qua). Ông Bozdag khẳng định những cáo buộc trên là không có cơ sở.

Trước đó, AI khẳng định rằng tổ chức này có bằng chứng đáng tin cậy tại Thổ Nhĩ Kỳ về việc những người bị bắt sau vụ đảo chính thất bại, bị giam giữ tại các trung tâm chính thức lẫn không chính thức, đang chịu nhiều hình thức tra tấn khác nhau, trong đó có đánh đập và cưỡng hiếp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục