Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ khả năng điều binh sỹ tới tham chiến ở Syria

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã bác bỏ thông tin nói rằng một số binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ đã vào Syria cuối tuần qua, đồng thời khẳng định không cân nhắc cử binh sỹ tới Syria.
Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ khả năng điều binh sỹ tới tham chiến ở Syria ảnh 1Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ triển khai lực lượng trên đường biên giới với Syria. (Ảnh: billyburtonblogs)

Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/2 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng nước này Ismet Yilmaz đã bác bỏ thông tin nói rằng một số binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ đã vào Syria cuối tuần qua, đồng thời khẳng định Ankara không cân nhắc cử binh sỹ tới quốc gia Trung Đông đang chìm trong xung đột này.

Phát biểu trước một ủy ban của quốc hội khi được hỏi về tuyên bố trong một văn kiện của Bộ Ngoại giao Syria trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Yilmaz nói: "Điều đó không đúng sự thật. (Chúng tôi) không nghĩ tới việc đưa binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ vào lãnh thổ Syria."

Trước đó vào ngày 14/2, Bộ Ngoại giao Syria đã lên án Thổ Nhĩ Kỳ nã pháo vào các mục tiêu chủ yếu là lực lượng người Kurd tại tỉnh Aleppo thuộc miền Bắc Syria khiến 9 chiến binh người Kurd thương vong./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục