Thổ Nhĩ Kỳ bác cáo buộc chuyển vũ khí cho tổ chức khủng bố IS

Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định các cáo buộc rằng Ankara đang chuyển vũ khí đến những khu vực do nhóm Nhà nước Hồi giáo kiểm soát ở Syria là "giả dối" và là "sự tuyên truyền của Nga."
Thổ Nhĩ Kỳ bác cáo buộc chuyển vũ khí cho tổ chức khủng bố IS ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 8/6, người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ibrahim Kalin khẳng định các cáo buộc rằng Ankara đang chuyển vũ khí đến những khu vực do nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) kiểm soát ở Syria là "giả dối" và là "sự tuyên truyền của Nga."

Phát biểu họp báo, ông Kalin nhấn mạnh tình hình ở tỉnh Aleppo (Syria) là nguồn cơn khiến Ankara quan ngại, nói rằng một cuộc thảm sát tiềm tàng diễn ra tại đây có thể khiến hàng trăm nghìn người di cư tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Kalin cho biết thêm, Lực lượng các đơn vị tự vệ nhân dân người Kurd (YPG) ở Syria sẽ không tiến vào thị trấn Manbij vì sẽ làm căng thẳng sắc tộc leo thang.

Cùng ngày, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) đưa tin các cuộc không kích của chính quyền Damacus nhằm vào các vùng phụ cận do phiến quân kiểm soát ở Aleppo đã khiến ít nhất 15 dân thường thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục