Thổ Nhĩ Kỳ bác cáo buộc ủng hộ Al-Qaeda ở Syria

Thổ Nhĩ Kỳ bác cáo buộc ủng hộ các nhóm Al-Qaeda ở Syria

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 7/11 nói rằng nước này không cung cấp nơi ẩn náu hay ủng hộ các nhóm có liên quan đến tổ chức Al-Qaeda ở Syria.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 7/11 nói rằng nước này không cung cấp nơi ẩn náu hay ủng hộ các nhóm có liên quan đến tổ chức Al-Qaeda ở Syria và sẽ tiếp tục loại trừ những nhóm này khỏi sự ủng hộ của Ankara đối với lực lượng đối lập ở Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với lực lượng vũ trang đối lập ở Syria và chính sự xuất hiện của các nhóm có liên quan đến mạng lưới Al-Qaeda trong lực lượng này đã khiến Ankara bị cáo buộc là đã ủng hộ những thành phần Hồi giáo cực đoan. 

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Stockholm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thụy Điển, ông Erdogan nêu rõ: "Không thể có chuyện các nhóm chiến binh như Nusra và Al-Qaeda ẩn náu ở Thổ Nhĩ Kỳ... Chúng tôi đã tiến hành những bước đi cần thiết trong cuộc chiến chống những nhóm khủng bố ly khai và sẽ tiếp tục thực hiện điều này".

Những tháng gần đây, các nhóm chiến binh có liên quan đến Al-Qaeda như Jabhat Al-Nusra và Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant (ISIL) đã chiếm giữ một phần lãnh thổ ở phía Bắc Syria gần với khu vực biên giới và điều này đã rung lên hồi chuông cảnh báo đối với các nước Phương Tây đang ủng hộ lực lượng đối lập ở Syria./.

Tin cùng chuyên mục