Thổ Nhĩ Kỳ ban bố tình trạng khẩn cấp sau âm mưu đảo chính

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 3 tháng ở nước này, nhằm truy lùng những kẻ đứng sau âm mưu đảo chính bất thành vừa qua.
Thổ Nhĩ Kỳ ban bố tình trạng khẩn cấp sau âm mưu đảo chính ảnh 1Cảnh sát chống bạo động gác tại quảng trường Taksim ở Istanbul ngày 17/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 20/7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 3 tháng ở nước này, nhằm truy lùng những kẻ đứng sau âm mưu đảo chính bất thành vừa qua.

Phát biểu tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Ankara, ông Erdogan khẳng định tình trạng khẩn cấp là cần thiết "nhằm nhanh chóng loại bỏ những phần tử của tổ chức khủng bố có liên quan đến âm mưu đảo chính."

Thổ Nhĩ Kỳ đang cáo buộc những người ủng hộ giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen đứng sau cuộc đảo chính này.

Thông báo trên được đưa ra sau cuộc họp kéo dài gần 5 giờ của Hội đồng An ninh Quốc gia do ông Erdogan chủ trì.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo này cũng cho rằng nền dân chủ của Thổ Nhĩ Kỳ, một ứng cử viên gia nhập Liên minh châu Âu (EU), sẽ không bị tổn hại bất chấp lệnh tình trạng khẩn cấp. Lệnh này cho phép Tổng thống và Nội các thông qua những luật mới và hạn chế hay đình chỉ các quyền và quyền tự do khi được xem là cần thiết, mà không cần có sự chấp thuận của Quốc hội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục