Thổ Nhĩ Kỳ: Bắn đạn hơi cay giải tán người biểu tình

Cảnh sát chống bạo động đã bắn đạn hơi cay và phun vòi rồng để giải tán khoảng 3.000 người biểu tình tìm cách tiến vào Quảng trường Taksim.

Ngày 6/7, cảnh sát chống bạo động Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn đạn hơi cay và phun vòi rồng để giải tán khoảng 3.000 người biểu tình tìm cách tiến vào Quảng trường Taksim, điểm nóng biểu tình tại thành phố Istanbul.

 

Đám đông trên tập trung tại Đại lộ Istiklal dành cho người đi bộ dẫn tới quảng trường trên, khu vực chứng kiến làn sóng biểu tình chống Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và chính phủ nguồn gốc Hồi giáo kéo dài gần ba tuần, làm bốn người thiệt mạng và khoảng 8.000 người bị thương.

 

Nhóm Đoàn kết Taksim, bao gồm nhiều tổ chức chính trị, đã kêu gọi biểu tình để chiếm công viên Gezi, tuy nhiên Thị trưởng Istanbul Huseyin Avni Mutlu đã cảnh báo cảnh sát sẽ đối đầu với bất cứ cuộc tụ tập nào.

 

Cùng ngày, Thị trưởng Huseyin Avni Mutlu cho biết công viên Gezi, nguồn gốc của làn sóng bất ổn đẫm máu ở Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ mở cửa trở lại cho người dân, đồng thời cảnh báo sẽ không dung thứ cho biểu tình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục