Thổ Nhĩ Kỳ bắt 19 người bị tình nghi liên quan tới tổ chức IS

Theo kênh truyền hình TRT, lực lượng cảnh sát chống khủng bố tại thủ đô Ankara đã tiến hành các cuộc bố ráp nhằm vào 15 người nước ngoài nghi có dính líu tới IS.
Thổ Nhĩ Kỳ bắt 19 người bị tình nghi liên quan tới tổ chức IS ảnh 1Cảnh sát đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ áp giải các nghi phạm IS tại Adana. (Ảnh minh họa. AFP/TTXVN)

Các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9/11 đã bắt giữ ít nhất 19 người bị tình nghi có liên quan tới tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo kênh truyền hình TRT, lực lượng cảnh sát chống khủng bố tại thủ đô Ankara đã tiến hành các cuộc bố ráp nhằm vào 15 người nước ngoài nghi có dính líu tới IS. Ít nhất 12 nghi phạm đã bị bắt trong chiến dịch này.

Hãng thông tấn Ihlas cho biết lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ cũng bắt giữ 4 nghi phạm liên quan tới IS tại tỉnh miền Nam Batman.

[Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 13 nghi phạm nước ngoài có liên hệ với IS]

Trong khi đó, theo hãng thông tấn Demiroren, 2 người Syria tại tỉnh Đông Nam Sanliurfa và 1 người Syria khác ở tỉnh miền Trung Kayseri cũng đã bị bắt với cùng lý do.

Trước đó, hồi tháng 9, lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ một "thủ lĩnh cấp cao" của tổ chức IS.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan không nêu cụ thể thời gian diễn ra vụ bắt giữ, chỉ cho biết đối tượng với mật danh Abu Zeyd, tên thật là Bashar Khattab Ghazal al-Sumaidai, bị bắt trong chiến dịch phối hợp giữa Cơ quan an ninh MIT và cảnh sát thành phố Istanbul./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục