Thổ Nhĩ Kỳ bắt 5 công dân nước ngoài nghi là thành viên IS

5 công dân nước ngoài bị tình nghi là thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị bắt giữ tại tỉnh Kilis thuộc miền Nam Trung Bộ của Thổ Nhĩ Kỳ.
Thổ Nhĩ Kỳ bắt 5 công dân nước ngoài nghi là thành viên IS ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: ngcco.wordpress.com)

Ngày 22/10, 5 công dân nước ngoài bị tình nghi là thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị bắt giữ tại tỉnh Kilis thuộc miền Nam Trung Bộ của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo thông tin từ Văn phòng Thống đốc tỉnh Kilis, 3 công dân nước ngoài đã bị bắt trong khi cố vượt qua đường biên giới từ Syria vào Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, trong một chiến dịch riêng rẽ, cảnh sát tỉnh Kilis cũng đã bắt giữ 2 công dân nước ngoài đang cố gắng vào Thổ Nhĩ Kỳ từ Syria.

Hàng nghìn chiến binh nước ngoài từ khắp nơi trên thế giới được cho là đã tham gia tổ chức khủng bố IS đang hoạt động ở Syria và Iraq. Thổ Nhĩ Kỳ có đường biên giới chung dài 900 km với Syria.

IS là một trong những tổ chức khủng bố bị cáo buộc giết chết 102 người trong vụ đánh bom kép xảy ra tại một cuộc biểu tình tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 10/10 vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục